1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga - Ukraine cạnh tranh kiểu "mèo vờn chuột" trong cuộc chiến công nghệ

Thanh Thành

(Dân trí) - Bên ngoài chiến tuyến khốc liệt ở Ukraine, một cuộc chạy đua vũ trang công nghệ chiến tranh kiểu "mèo vờn chuột" chưa từng có đang diễn ra giữa Kiev và Moscow.

Nga - Ukraine cạnh tranh kiểu mèo vờn chuột trong cuộc chiến công nghệ - 1

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị máy bay không người lái LELEKA 100 cho mục tiêu tấn công theo hướng Chasiv Yar, ở vùng Donetsk hôm 10/6 (Ảnh: Getty).

Cả Nga và Ukraine đều đang tìm cách tăng cường đáng kể chiến lược sản xuất các hệ thống không người lái khi mỗi bên đều mong muốn tạo ra những phiên bản tốt hơn đối thủ của mình và giành được lợi thế về số lượng. Tuy nhiên, đó không chỉ là những con số mà còn là "cuộc chiến công nghệ"  khốc liệt không kém trên chiến trường giữa hai nước này.

Một quan chức cấp cao của Ukraine cho biết công nghệ đang tạo ra sự khác biệt trên chiến trường và không ngừng phát triển. "Lần đầu tiên trong lịch sử loài người, cuộc chiến công nghệ diễn ra với tốc độ như vậy", Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số của Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết. Ông nói thêm rằng, bây giờ, cuộc đua giống một trò chơi "mèo vờn chuột".

Các loại máy bay không người lái đều vô giá trong cuộc chiến này bởi cả Nga và Ukraine đều sử dụng chúng thường xuyên trong các nhiệm vụ trên chiến trường, bao gồm thực hiện các cuộc tấn công, tiến hành giám sát, theo dõi hoạt động di chuyển của quân địch, đặt mìn, thả bom, cung cấp vật tư và sơ tán.

Cả Ukraine và Nga đều ưu tiên các hệ thống không người lái như một giải pháp rẻ tiền nhưng hiệu quả để theo kịp cuộc xung đột ngày càng khốc liệt này.

Ukraine chạy đua theo kịp Nga

Nga đã tăng cường đáng kể việc sản xuất máy bay không người lái, bao gồm cả máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) và đào tạo hàng nghìn người vận hành, gây áp lực buộc Ukraine phải theo kịp.

"Về mặt sản xuất máy bay không người lái, chúng tôi thấy rằng Nga tạo ra sản phẩm rất nhanh", Bộ trưởng Fedorov, người đi đầu trong các nỗ lực thời chiến của Ukraine nhằm tăng cường đổi mới công nghệ sản xuất trong nước và mua sắm các hệ thống không người lái, giải thích. "Nhưng đồng thời, chúng tôi cố gắng hết sức để đi trước 5 bước", ông nói thêm.

Hồi tháng 12/2023, các quan chức Ukraine cho biết về kế hoạch sản xuất 1 triệu FPV vào cuối năm nay. Những chiếc FPV tương đối rẻ này đã có tác động to lớn trong cuộc chiến đối với Kiev. Tuy nhiên, để sản xuất số lượng như vậy đòi hỏi Kiev phải tăng cường hơn nữa mức sản xuất vốn đã đạt hiệu suất cao chưa từng có. Ukraine cũng đặt mục tiêu sản xuất hàng nghìn hệ thống không người lái khác.

Đặc biệt, những chiếc FPV đã nổi lên như một mối đe dọa chưa từng có trên chiến trường hiện đại.

Cả Ukraine và Nga đều dựa vào những hệ thống này, đôi khi không gì khác hơn là một máy bay không người lái nhỏ chứa đầy chất nổ, như một cách rẻ tiền và hiệu quả để thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào binh sĩ và thiết giáp của đối phương.

Hồi tháng 2, Bộ trưởng Fedorov cho biết Ukraine sẽ đạt được mục tiêu sản xuất FPV vào cuối năm nay. Mặc dù Ukraine đặt mục tiêu cho 1 triệu chiếc FPV, Bộ trưởng Fedorov nói rằng họ vẫn có kế hoạch sản xuất các hệ thống không người lái khác như máy bay không người lái hải quân và máy bay không người lái tấn công tầm xa.

Một số quan chức cho rằng Kiev thực sự có thể đạt mục tiêu này vì nước này có khả năng sản xuất 150.000 máy bay không người lái mỗi tháng.

Ukraine không có tàu chiến nào của riêng mình, nhưng "sống dựa" vào 2 loại máy bay không người lái của hải quân, nhằm gây thiệt hại cho Hạm đội Biển Đen của Nga, buộc Moscow phải di dời các khí tài dễ bị tổn thương của mình ra khỏi trụ sở lâu nay ở bán đảo Crimea.

Ban đầu, những máy bay không người lái này chỉ mang theo chất nổ, nhưng giờ đây chúng còn được trang bị bệ phóng tên lửa và tên lửa tầm nhiệt.

Trong khi đó, máy bay không người lái tấn công tầm xa nổi lên như một cách để Ukraine vượt qua các hạn chế sử dụng vũ khí của phương Tây và tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Kiev còn sử dụng máy bay không người lái sản xuất trong nước  tấn công các cơ sở quân sự và năng lượng chiến lược cách tiền tuyến hàng trăm km.

"Các bạn có thể theo dõi những thành công của chương trình tầm xa của Ukraine bằng những tin tức đáng ngạc nhiên đến từ Nga", Bộ trưởng Fedorov nói.

Theo Yahoo News