1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố phá hủy hơn 30% vũ khí phương Tây chuyển cho Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine đã mất hơn 30% vũ khí được phương Tây viện trợ và một phần lực lượng tinh nhuệ nhất, một chỉ huy đặc nhiệm của Cộng hòa Chechnya (thuộc Nga) cho biết.

Nga tuyên bố phá hủy hơn 30% vũ khí phương Tây chuyển cho Ukraine - 1

Xe tăng Ukraine bị phá hủy ở miền Nam (Ảnh: Reuters).

"Họ đã mất hơn 30% vũ khí do phương Tây viện trợ. Những vũ khí, trang thiết bị còn lại cũng bị hư hại và đang được sửa chữa. Ngoài ra, Ukraine cũng mất một phần lực lượng tinh nhuệ nhất", Apty Alaudinov, chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Akhmat của Chechnya, ngày 9/8 cho biết.

Theo ông Alaudinov, Ukraine đang tìm cách lập các đơn vị tác chiến mới dựa vào lực lượng còn lại. Ông này cũng nói rằng, sau hai tháng phản công, Kiev vẫn chưa thể phá vỡ phòng tuyến của Nga.

"Đến nay, đối phương vẫn không thể xuyên thủng phỏng thủ, thậm chí chưa thể xâm nhập phòng tuyến đầu tiên của chúng ta", ông Alaudinov nói.

Ukraine mở chiến dịch phản công từ đầu tháng 6 sau khi nhận thêm vũ khí viện trợ và binh sĩ trở về sau các khóa huấn luyện ở một số nước phương Tây. Kiev thừa nhận chiến dịch này diễn tiến chậm hơn so với mong đợi do vấp phải không ít khó khăn, đặc biệt là hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga.

Trong khi đó, Nga nói rằng chiến dịch phản công của Ukraine đã thất bại và khiến Kiev tổn thất nặng nề.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, số binh sĩ Ukraine thiệt mạng và bị thương sau hai tháng phản công là hơn 43.000 người. Ngoài ra, Ukraine cũng mất khoảng 4.900 thiết bị quân sự khác nhau.

Giới chức Ukraine cho rằng, việc phương Tây viện trợ quân sự không đủ nhanh là một trong những nguyên nhân chính khiến chiến dịch phản công không được như kỳ vọng. Kiev đang hối thúc Mỹ và các đồng minh cung cấp thêm vũ khí hiện đại như máy bay chiến đấu F-16, các hệ thống phòng không.

Theo TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine