1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vũ khí phương Tây lao đao trước "hàng phòng ngự" của Nga ở Ukraine

Thanh Thành

(Dân trí) - Xe tăng và thiết giáp phương Tây từng được kỳ vọng hỗ trợ đắc lực cho chiến dịch phản công của Ukraine, nhưng thực tế đang cho thấy điều ngược lại.

Vũ khí phương Tây lao đao trước hàng phòng ngự của Nga ở Ukraine - 1

Xe tăng Ukraine bị trúng mìn đang được sửa chữa (Ảnh: Getty).

Vị tướng phụ trách chiến dịch phản công của Ukraine ở khu vực phía nam, ông Oleksandr Tarnavskyi cho biết, lực lượng phòng thủ của Nga đang gây khó khăn lớn cho các thiết bị quân sự, bao gồm cả xe tăng và xe bọc thép mà phương Tây viện trợ.

Tướng Tarnavskyi cho hay, lực lượng của ông đang phải vật lộn để vượt qua những bãi mìn nhiều lớp và các tuyến phòng thủ kiên cố của Nga. "Đó là lý do vì sao hầu hết các nhiệm vụ phải do bộ binh thực hiện", ông nói.

Theo ông, quân đội Nga đã cho thấy hệ thống phòng thủ của họ "chuyên nghiệp như thế nào" bằng cách ngăn chặn hiệu quả lực lượng Ukraine tiến công nhanh chóng. "Tôi không đánh giá thấp đối thủ", ông xác nhận.

Các báo cáo chưa được xác nhận mới nhất từ Mỹ cho thấy, Ukraine bắt đầu đẩy nhanh cuộc phản công. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở ở Washington (Mỹ) cho biết, các lực lượng Ukraine dường như đã chọc thủng "một số vị trí phòng thủ kiên cố sẵn có của Nga" .

Nhưng cho đến nay có rất ít bằng chứng cho thấy xe tăng và xe bọc thép do phương Tây cung cấp có thể xoay chuyển cán cân chiến sự theo hướng có lợi cho Ukraine.

Trong những ngày đầu tiên của chiến dịch phản công, một số xe tăng Leopard và xe bọc thép Bradley của Mỹ đã bị hư hại hoặc phá hủy gần thành phố Orekhov, tỉnh Zaporizhia, đông nam Ukraine.

Lữ đoàn 47 của Ukraine, phần lớn được phương Tây huấn luyện và trang bị để chọc thủng phòng tuyến Nga, đã sớm bị những bãi mìn chặn lại rồi sau đó trở thành mục tiêu cho pháo binh.

Nga đã công bố nhiều video về vụ việc và tuyên bố cuộc tấn công của Ukraine đã thất bại. Trên thực tế, đó là một thất bại sớm của Ukraine chứ không phải là một đòn quyết định.

Bị trúng mìn của Nga

Nhóm phóng viên BBC đã đến thăm xưởng dã chiến của một lữ đoàn Ukraine ẩn mình trong vùng rừng phía sau chiến tuyến. Nơi đây, phía Ukraine đang cố gắng sửa hàng chục xe bọc thép, hầu hết là mẫu Bradley do Mỹ cung cấp.

Tất cả thiết bị quân sự này khi đầu đến tay Ukraine vẫn nguyên vẹn nhưng nay mang trên mình đầy "vết sẹo" của chiến tranh. Dây xích bị đứt và bánh xe bị vênh, những dấu hiệu cho thấy chúng đã trúng mìn của Nga.

"Chúng tôi sửa chữa càng nhanh thì có cơ hội nhanh chóng đưa chúng trở lại tuyến đầu", Serhii, một trong những kỹ sư tại xưởng nói. Nhưng anh cũng thừa nhận rằng một số chiếc không thể sửa chữa nếu không tìm được phụ tùng thay thế. "Chúng tôi có thể phải trả lại cho các đối tác để sửa chữa", anh nói thêm.

Mặc dù xe thiết giáp phương Tây đã cung cấp cho quân đội Ukraine sẽ giúp bảo vệ tốt hơn cho binh sĩ nhưng nó đã không thể chọc thủng hàng loạt trận địa bom mìn của Nga. Đây là một trong những rào cản lớn nhất đối với bước tiến trong chiến dịch phản công của Ukraine.

Đi qua mặt trận phía nam, nhóm phóng viên thấy các xe bọc thép Mastiff do Anh cung cấp bị hư hỏng và phá hủy.

Lữ đoàn 47 hiện sử dụng một số xe tăng cũ hơn từ thời Liên Xô để rà phá các bãi mìn. Nhưng họ không thể luôn thoát khỏi chất nổ giấu trong lòng đất, ngay cả khi được trang bị thiết bị rà phá bom mìn chuyên dụng.

Gần chiến tuyến hơn, chỉ huy Maksym cho các phóng viên BBC xem chiếc xe tăng T-64 mới bị hư hại. Nó được gắn hai con lăn ở phía trước để kích nổ mìn. Anh đã để mất một con lăn vào đêm hôm trước khi đang cố dọn đường cho quân đội.

"Thông thường, các con lăn có thể chịu được tới 4 vụ nổ", anh nói và cho biết thêm, vấn đề là lực lượng Nga đã đặt chồng mìn lên nhau để phá hủy thiết bị rà phá bom mìn của Ukraine. "Rất khó vì quá nhiều mìn", Maksym nói và cho biết thêm, thường có hơn 4 bãi mìn được bố trí phía trước các tuyến phòng thủ của Nga.

Đối với người lính có tên là Doc và đội trinh sát bằng máy bay không người lái (UAV) của anh từ Quân đoàn Tình nguyện Ukraine, thật đau lòng khi chứng kiến những khó khăn đối mặt trong suốt chiến dịch phản công.

Doc đã tham gia vào cuộc phản công thành công của Ukraine tại Kherson vào năm 2022. Nhưng anh nói lần này khó khăn lớn hơn rất nhiều. "Lần đầu tiên kể từ khi xung đột bùng nổ, những người lính Ukraine bị thương do mìn nhiều hơn do pháo binh", anh cho biết. "Mỗi khi tiến công, chúng tôi đều gặp các bãi mìn ở khắp mọi nơi", anh kể.

Doc cho nhóm phóng viên xem đoạn video mới quay từ UAV ghi lại cảnh quân đội Ukraine tiến về phía chiến hào Nga. Có một vụ nổ lớn ngay khi những người lính bước vào. Chiến hào trống rỗng nhưng có mìn. Doc cho biết, lực lượng Nga đang sử dụng mìn được điều khiển từ xa.

Vũ khí phương Tây lao đao trước hàng phòng ngự của Nga ở Ukraine - 2

Nga đã công bố đoạn phim về những chiếc xe tăng bị họ phá hủy trong những ngày đầu của cuộc tấn công (Ảnh: Bộ quốc phòng Nga).

"Khi những người lính của chúng tôi đến chiến hào, phía Nga chỉ cần nhấn một cái nút và nó nổ tung", Doc nói và cho biết đã thấy chiến thuật này được sử dụng trong 2 tuần qua.

Ukraine có logic quân sự khi thực hiện phản công ở phía nam. Nó được coi là chìa khóa để chia cắt lực lượng Nga và tiếp cận các thành phố Melitopol và Mariupol dẫn đến Crimea. Nhưng việc tập trung vào trục này có nghĩa là Ukraine hiện cũng đang tấn công các tuyến phòng thủ mạnh nhất của Nga.

Tướng Tarnavskiy cho biết lực lượng của ông đang làm "công việc khó khăn và vất vả nhất". "Bất kỳ cơ sở phòng thủ nào cũng có thể bị phá vỡ nhưng bạn cần kiên nhẫn và hành động khéo léo", ông nói.

Ông cũng nhấn mạnh, Ukraine vẫn chưa triển khai lực lượng tấn công chính.