Chính quyền Trump 2.0
  1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Mỹ xét lại toàn bộ cách tiếp cận với cuộc chiến Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Mike Waltz cho biết Mỹ đang tiến hành xem xét lại hoàn toàn cách tiếp cận đối với cuộc xung đột Ukraine và quan hệ với Nga.

Mỹ xét lại toàn bộ cách tiếp cận với cuộc chiến Ukraine - 1

Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Mike Waltz (Ảnh: Independent).

Trả lời phỏng vấn Fox News ngày 23/2, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Mike Waltz cho biết trọng tâm của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump là "chấm dứt nhiều cuộc chiến tranh", bao gồm cả cuộc xung đột ở Gaza và xung đột Nga - Ukraine.

Ông nhắc lại, Nhà Trắng hy vọng sẽ đạt được "mối quan hệ đối tác" trong việc khai thác phát triển tài nguyên khoáng sản quan trọng của Ukraine để đổi lấy viện trợ quân sự và tài chính từ thời chính quyền tiền nhiệm Joe Biden.

"Kiev nên ký một thỏa thuận để người dân Mỹ có thể thấy được lợi ích từ khoản đầu tư khổng lồ mà họ đã thực hiện", ông Waltz nói.

Ông Waltz cho biết thêm, Mỹ đang xem xét lại cách tiếp cận với cuộc chiến ở Ukraine cũng như quan hệ với Nga. "Chúng tôi đã thấy bước đầu tiên này khi Tổng thống Trump nói chuyện với cả ông Putin và ông Zelensky", ông cho hay.

Hôm 12/2, Tổng thống Trump đã điện đàm riêng rẽ với người đồng cấp Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

Chưa đầy một tuần sau cuộc điện đàm, Nga và Mỹ đã tiến hành cuộc hội đàm cấp cao đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Sau cuộc hội đàm được mô tả là tích cực đó, Washington và Moscow sẽ tiếp tục hội đàm vào ngày mai 25/2 tại Ả rập Xê út.

Trong khi đó, mối quan hệ giữa Ukraine và chính quyền mới của Mỹ bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt khi lãnh đạo 2 bên công kích lẫn nhau do bất đồng liên quan đến đề xuất Mỹ đổi viện trợ lấy khoáng sản Ukraine.

Tổng thống Zelensky khẳng định không coi đó hoàn toàn là khoản nợ và mức viện trợ mà Kiev nhận được thấp hơn nhiều so với con số 500 tỷ USD mà chính quyền ông Trump đề nghị Ukraine hoàn trả bằng khoáng sản.

Nga muốn thỏa thuận hòa bình lâu dài

Về giải pháp cho cuộc chiến ở Ukraine, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Nga muốn có một thỏa thuận hòa bình lâu dài với Ukraine nhằm giải quyết "nguyên nhân gốc rễ xung đột", chứ không phải một lệnh ngừng bắn nhanh chóng do Mỹ hậu thuẫn và sau đó chiến sự bùng phát trở lại.

"Chúng tôi có thể nhận thấy mong muốn của phía Mỹ hướng tới một lệnh ngừng bắn nhanh chóng. Nhưng ngừng bắn mà không có giải pháp lâu dài thì giao tranh sẽ sớm bùng phát trở lại với những hậu quả thậm chí còn nghiêm trọng hơn, bao gồm cả hậu quả đối với quan hệ Nga - Mỹ. Chúng tôi không muốn điều này", ông Ryabkov nói.

Ông nhấn mạnh: "Chúng ta cần tìm một giải pháp lâu dài, trong đó nhất thiết phải bao gồm giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của những gì đang xảy ra trong và xung quanh Ukraine".

Theo Fox News, RT
Dòng sự kiện: Chính quyền Trump 2.0