1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố lần đầu phá hủy bom thông minh của Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nga ngày 28/3 tuyên bố lần đầu tiên bắn hạ một quả bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB) của Ukraine do Mỹ viện trợ.

Nga tuyên bố lần đầu phá hủy bom thông minh của Ukraine - 1

Mỹ đã cung cấp cho Ukraine bom GLSDB có tầm bắn tới 150km (Ảnh: SAAAB).

Đây là lần đầu tiên Moscow tuyên bố đánh chặn thành công một trong những vũ khí được cho là có thể giúp lực lượng Ukraine tăng gấp đôi tầm bắn trên chiến trường.

Bom thông minh dẫn đường GLSDB này được khai hỏa bằng tên lửa và sau đó tiếp cận mục tiêu, được dẫn đường bởi vệ tinh GPS. Nó có tầm bắn 150km, gấp đôi so với Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) mà Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Ukraine từ lâu tìm kiếm loại vũ khí này để tấn công vào các trung tâm chỉ huy, đường tiếp tế và các mục tiêu khác của Nga ở sâu phía sau chiến tuyến. Washington được cho là đã bắt đầu cung cấp GLSDB cho Ukraine từ đầu năm nay.

Việc triển khai GLSDB ở phạm vi rộng lớn có thể giúp quân đội Ukraine tấn công nhiều đường tiếp tế của Nga ở miền đông Ukraine và buộc Moscow phải di chuyển các kho tiếp tế và đạn dược ra xa tiền tuyến.

Các chuyên gia quốc phòng độc lập tin rằng, trước khi GLSDB được đưa vào chiến trường Ukraine, việc Mỹ cung cấp HIMARS cho Kiev vào năm ngoái đã giúp xoay chuyển cục diện, biến chiến dịch quân sự mà Nga nghĩ là có thể thực hiện chớp nhoáng thành cuộc xung đột kéo dài suốt hơn một năm qua.

Theo TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine