1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố chọc thủng phòng tuyến của quân đội Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Nga khẳng định đã chọc thủng được phòng tuyến của Ukraine và di chuyển được thêm 2km trong vòng 4 ngày qua.

Nga tuyên bố chọc thủng phòng tuyến của quân đội Ukraine - 1
Xe tăng của quân đội Nga tham chiến tại Ukraine (Ảnh: Reuters).

Trong thông báo cập nhật tình hình chiến sự hôm 13/2, một chỉ huy thuộc Quân khu Trung tâm của Nga xác nhận với hãng thông tấn Interfax rằng quân đội nước này đã chọc thủng một phòng tuyến của các lực lượng Ukraine.

"Các binh sĩ Nga đã phá vỡ một tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine và tiến thêm nhiều km vào sâu bên trong phòng tuyến này. Trong vòng 4 ngày, chúng ta đã tiến thêm được 2km về phía Tây. Đối phương đang khẩn trương rải mìn trước khi rút lui. Điều này khiến cho việc di chuyển của binh sĩ và trang thiết bị quân sự của chúng ta gặp rất nhiều khó khăn", thông báo trên viết.

Quân đội Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về tuyên bố trên. Các nguồn tin độc lập hiện cũng chưa xác minh được phòng tuyến mà quân đội Nga nhắc tới trong tuyên bố hôm 13/2.

Thời gian qua, quân đội Nga đã liên tục tổ chức nhiều đợt tấn công nhằm nhanh chóng giành thêm lãnh thổ, đặc biệt là tại khu vực miền Đông Ukraine. Nhiều đơn vị thiện chiến cùng hỏa lực hạng nặng đã được Moscow điều về Donbass nhằm nhanh chóng hiện thực hóa mục tiêu này.

Ở chiều ngược lại, Moscow cũng tích cực gia cố các phòng tuyến ở khu vực miền Nam Ukraine. Lý do của động thái này được cho là nhằm ngăn cản đà phản công của quân đội Ukraine.

Tại thành phố Mariupol, cửa ngõ phía Bắc của bán đảo Crimea, nhà chức trách Ukraine cho biết quân đội Nga đã dựng nhiều lớp rào chống tăng nhằm đề phòng các đợt phản công bất ngờ của Kiev.

"Hai nhà máy sản xuất bê tông đã được xây dựng ở thành phố Mariupol. Chúng đang sản xuất ra các rào chắn bê tông để gia cố cho phòng tuyến ở Mariupol. Một số sản phẩm của các nhà máy này cũng được chuyển đến khu vực Kherson và Zaporizhia.

Quân đội Nga đang khẩn trương rải chướng ngại vật trên con đường nối thành phố Mariupol và thị trấn Nikolske. Các vị trí phòng ngự của Nga tại phía bắc thành phố cũng đang được tăng cường", ông Petro Andriushchenko, cố vấn thị trưởng thành phố Mariupol ở miền Nam Ukraine cho biết trên trang Telegram cá nhân.

Nga tuyên bố chọc thủng phòng tuyến của quân đội Ukraine - 2
Nhiều hàng rào chống tăng được Nga dựng lên tại khu vực miền Nam Ukraine (Ảnh: RIA FAN).

Ông Andriushchenko đồng thời xác nhận, các tiếng nổ lớn đã được nghe thấy tại thành phố Mariupol cùng các thị trấn Nikolske và Manhush trong hôm 13/2. Cố vấn thị trưởng Mariupol khẳng định ít nhất một vụ nổ đã xảy ra tại một căn cứ quân sự của Nga

"Ít nhất 3 tiếng nổ lớn được ghi nhận tại Manhush, Nikolske và Mariupol. Nguồn tin của tôi cho thấy căn cứ của đối phương tại một trường học ở Nikolske đã bị đánh trúng", ông Andriushchenko nói.

Theo Guardian, Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine