1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga - Trung tăng cường hợp tác quân sự, tổ chức tập trận chung

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga và Trung Quốc đồng thuận việc gia tăng hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, tập trung vào các hoạt động tập trận chung.

Nga - Trung tăng cường hợp tác quân sự, tổ chức tập trận chung - 1

Các tàu Iran, Nga, Trung Quốc trong một cuộc tập trận chung trước đó (Ảnh minh họa: Press TV).

Hội đồng An ninh Nga ngày 19/9 thông báo, nước này và Trung Quốc đã nhất trí sẽ gia tăng hợp tác trong hoạt động quốc phòng.

"Hai bên đã đồng thuận về việc gia tăng hợp tác quân sự, tập trung vào các hoạt động tập trận và tuần tra chung, cũng như tăng cường hợp tác giữa các bộ tổng tham mưu 2 nước", thông báo viết.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev tới thăm Trung Quốc để tổ chức các cuộc tham vấn an ninh và gặp gỡ các quan chức Bắc Kinh.

Trong cuộc gặp giữa ông Patrushev và Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì, 2 quan chức đã thể hiện "sự quan tâm tới việc tổ chức các hoạt động hợp tác kỹ thuật quân sự cấp cao".

Ông Patrushev nói rằng, việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Bắc Kinh là một ưu tiên vô điều kiện trong chính sách đối ngoại của Nga.

"Cuộc gặp đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác song phương trong chương trình nghị sự quốc tế. Thư ký Hội đồng An ninh Nga nhấn mạnh rằng chính sách phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc là ưu tiên vô điều kiện trong chính sách đối ngoại của Nga, tuyên bố này nhận được sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân hai nước và dựa trên sự tin cậy lẫn nhau", thông báo viết.

Đại diện 2 nước cũng thảo luận cách thức nhằm củng cố quan hệ thương mại và kinh tế.

Trong những năm gần đây, Nga và Trung Quốc đã gia tăng hợp tác. Hồi đầu năm, 2 nước đã thống nhất mối quan hệ hợp tác không giới hạn.

Ông Patrushev cho biết, Nga và Trung Quốc "cùng nhau ủng hộ xây dựng một trật tự thế giới công bằng hơn, hoan nghênh việc ngày càng có nhiều quốc gia lựa chọn con đường phát triển tự do, có chủ quyền dựa trên bản sắc và truyền thống của họ".

Kể từ khi phương Tây áp lệnh trừng phạt Nga do chiến dịch quân sự tại Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ưu tiên hợp tác thương mại với BRICS, một khối gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, như một thị trường mới nổi thay thế cho phương Tây.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi đầu tháng 8 nói rằng, mối quan hệ kinh tế và chính trị chặt chẽ của Bắc Kinh với Moscow mang lại cho Trung Quốc ảnh hưởng đáng kể để góp phần kết thúc chiến sự.

Theo Reuters, Tass