1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga "tố" Ukraine tấn công UAV nhà máy điện hạt nhân vào ban đêm

Thanh Thành

(Dân trí) - Nga ngày 23/8 cáo buộc Ukraine cố gắng tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk bằng máy bay không người lái vào ban đêm và gọi đây là hành động "khủng bố hạt nhân".

Nga tố Ukraine tấn công UAV nhà máy điện hạt nhân vào ban đêm - 1

Nhà máy điện hạt nhân Kursk của Nga (Ảnh: RIAN).

Tuyên bố cáo buộc của Nga được đưa ra chỉ vài ngày trước khi người đứng đầu cơ quan Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) dự kiến sẽ đến thăm địa điểm này.

"Đây là hành động khủng bố hạt nhân, IAEA phải phản ứng ngay lập tức đối với hành động khủng bố hạt nhân này", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh.

Bộ quốc phòng Ukraine chưa có phản ứng gì về cáo buộc lần thứ hai như vậy của Moscow chỉ trong 2 ngày qua.

Nhà máy điện hạt nhân Kursk nằm ở tỉnh Kursk thuộc miền tây nước Nga, nơi giao tranh ác liệt đã nổ ra kể từ khi lực lượng Ukraine bất ngờ đột nhập vào đây từ ngày 6/8.

Trong một tuyên bố trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị phòng không của họ đã bắn hạ 3 máy bay không người lái tự sát của Ukraine vào ban đêm ở khu vực Kursk và nói về việc ngăn chặn một nỗ lực của Kiev nhằm thực hiện "một cuộc tấn công khủng bố" vào các cơ sở của Nga.

Hãng tin TASS của Nga dẫn một nguồn tin cho biết, lực lượng nước này đã dùng biện pháp tác chiến điện tử hạ một máy bay không người lái tự sát của Ukraine gần nhà máy điện hạt nhân này vào rạng sáng 23/8.

Hôm 22/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cáo buộc Ukraine cố gắng tấn công cơ sở này và cho biết Moscow đã thông báo việc này cho IAEA. "Kẻ địch tìm cách tập kích nhà máy điện hạt nhân trong đêm, IAEA đã được báo tin", ông Putin cho biết trong cuộc họp với các quan chức cấp cao hôm 22/8.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi, vốn dự kiến sẽ đến thăm nhà máy điện hạt nhân này vào tuần tới, đã kêu gọi các bên kiềm chế tối đa để "tránh xảy ra tai nạn hạt nhân đáng tiếc".

Theo Reuters