1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tiết lộ đàm phán khó khăn trước cuộc trao đổi tù binh với Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga cho biết 55 binh sĩ Nga và Donbass đã được trả tự do trong cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn với Ukraine.

Nga tiết lộ đàm phán khó khăn trước cuộc trao đổi tù binh với Ukraine - 1

Lính Nga trở về sau cuộc trao đổi tù nhân với Ukraine ngày 22/9 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 22/9 cho biết, các binh sĩ được Ukraine trả tự do đã được đưa về Nga và đang được "chăm sóc tâm lý và y tế".

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc trao đổi tù binh diễn ra sau các cuộc đàm phán "khó khăn" và tính mạng của các tù binh "bị đe dọa" khi bị Kiev giam giữ.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 21/9 cho biết 215 binh sĩ Ukraine và 10 người nước ngoài đang chiến đấu cùng quân đội Ukraine đã được trả tự do. Tổng thống Zelensky nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ và Ả rập Xê út đã làm trung gian cho các cuộc đàm phán.

Theo Tổng thống Zelensky, Nga đã bàn giao hơn 100 thành viên Tiểu đoàn Azov của Ukraine. Ông Zelensky cho biết, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trước đó đã nhất trí rằng một số chỉ huy hàng đầu của Ukraine sẽ được "bảo vệ".

Phía Ukraine không nêu chính xác thời điểm diễn ra cuộc trao đổi tù binh, nhưng truyền thông Kiev đã đăng tải các bức ảnh mà họ mô tả là những chỉ huy đã được phía Nga trả tự do. Theo Suspline, vụ trao đổi tù nhân diễn ra gần thành phố Chernihiv, phía bắc Ukraine.

Cuộc trao đổi tù binh được xác nhận một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố huy động một phần quân dự bị.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine