1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tiết lộ số binh sĩ Ukraine đầu hàng

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga xác nhận hơn 6.000 binh sĩ Ukraine đã bị bắt giữ hoặc đầu hàng sau các cuộc giao tranh.

Nga tiết lộ số binh sĩ Ukraine đầu hàng - 1

Trao đổi tù binh gần thành phố Zaporizhzhia, Đông Nam Ukraine (Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine).

"Tổng số binh sĩ Ukraine bị bắt hoặc đầu hàng là hơn 6.000 người", Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, cho biết hôm 30/6.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 29/6 cho biết Nga và Ukraine đã tiến hành cuộc trao đổi tù binh với quy mô lớn nhất kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Ukraine, 144 binh sĩ Ukraine đã được trả tự do trong đợt trao đổi này. Trong số họ, 95 người đã tham gia phòng thủ nhà máy Azovstal tại thành phố Mariupol và bị quân đội Nga bắt giữ vào giữa tháng 5 khi "pháo đài" này thất thủ.

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cũng xác nhận đã trao đổi tù binh với Ukraine.

"Ngày 29/6, cuộc trao đổi 144 tù binh lấy 144 tù binh đã diễn ra. Cuộc trao đổi này được tổ chức và thực hiện theo lệnh trực tiếp của Tổng tư lệnh tối cao Các lực lượng vũ trang Nga", ông Konashenkov cho biết.

Đại diện của Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, tính mạng, sức khỏe và sự tự do các quân nhân và binh sĩ Nga là ưu tiên hàng đầu.

"Hầu hết những người được trả tự do đều bị thương hoặc bị thương nặng. Họ đã nhận được tất cả dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết", ông Konashenkov nói thêm.

Bộ Quốc phòng Ukraine không tiết lộ chi tiết về địa điểm của cuộc trao đổi tù binh đợt này. Ngoài ra, cơ quan này cũng không xác nhận việc các lính tình nguyện nước ngoài tại Ukraine bị quân đội Nga bắt giữ có nằm trong danh sách tù binh được trao trả hay không.

Cuộc trao đổi tù binh diễn ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine vẫn đang diễn ra tại nhiều thành phố.

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay thông báo, lực lượng nước này đã phá hủy một trung tâm chỉ huy quân sự của Ukraine gần thành phố Dnipro hôm 28/6. Nga xác nhận tên lửa tầm xa của nước này đã được phóng để phá hủy mục tiêu.

Thành phố Dnipro và khu vực Dnipropetrovsk lân cận đã ghi nhận sự gia tăng của các cuộc pháo kích do Nga tiến hành trong những ngày gần đây.

Một quan chức quân sự cấp cao xác nhận, Nga đã bắn khoảng 130 tên lửa vào Ukraine trong vòng 4 ngày qua, bao gồm các cuộc tấn công vào một trung tâm mua sắm ở thành phố Kremenchuk, miền trung Ukraine. Đòn tập kích tên lửa khiến ít nhất 20 dân thường thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương và mất tích.

Tại thành phố Lysychansk, tâm điểm giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine ở miền Đông Ukraine, chiến sự vẫn đang diễn ra khốc liệt.

Lysychansk là chốt chặn cuối cùng của quân đội Ukraine tại tỉnh Lugansk, sau khi quân đội Nga tuyên bố giành toàn bộ quyền kiểm soát thành phố lân cận Severodonetsk. Nếu kiểm soát Severodonetsk và Lysychansk, Nga có thể tạo bàn đạp để kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass, miền Đông Ukraine.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine