1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tiết lộ cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và trùm Wagner sau cuộc nổi loạn

Thành Đạt

(Dân trí) - Điện Kremlin cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã có cuộc gặp với lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner vài ngày sau cuộc nổi loạn hồi cuối tháng trước.

Nga tiết lộ cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và trùm Wagner sau cuộc nổi loạn - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đứng đầu Wagner Yevgeny Prigozhin (Ảnh Reuters).

"Tổng thống đã tổ chức một cuộc gặp như vậy", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói hôm 10/7, khi được hỏi về thông tin do báo Pháp Liberation đăng tải liên quan đến cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner Yevgeny Prigozhin sau cuộc nổi loạn hôm 24/6.

Theo báo Pháp, ông Prigozhin và các chỉ huy Wagner đã có mặt tại Điện Kremlin. Liberation cho biết, Tư lệnh Vệ binh Quốc gia Nga Viktor Zolotov và Giám đốc Cơ quan Tình báo Nước ngoài Nga Sergei Naryshkin cũng tham gia cuộc thảo luận với ông chủ Wagner. 

Người phát ngôn Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Putin gặp trực tiếp ông trùm Prigozhin và các chỉ huy của lực lượng Wagner vài ngày sau cuộc nổi loạn.

"Tổng thống đã mời 35 người, trong đó có toàn bộ chỉ huy của các đơn vị (Wagner) và lãnh đạo tập đoàn Prigozhin. Cuộc họp diễn ra tại Điện Kremlin vào ngày 29/6 và kéo dài gần ba giờ", ông Peskov thông báo.

"Chúng tôi không biết chi tiết (của cuộc họp), nhưng một điều chúng tôi có thể xác nhận là tổng thống đã đưa ra đánh giá về các hoạt động của tập đoàn (Wagner) trên tiền tuyến trong chiến dịch quân sự đặc biệt (tại Ukraine) và những sự kiện xảy ra trong ngày 24/6", ông Peskov nói thêm.

"Tổng thống Putin đã lắng nghe những lời giải thích từ các chỉ huy Wagner và đưa cho họ thêm lựa chọn về việc tuyển quân và triển khai trong chiến đấu. Các chỉ huy đã chia sẻ quan điểm của họ về những gì đã xảy ra (vào ngày 24/6), nhấn mạnh rằng họ là những người ủng hộ và là binh sĩ trung thành dưới sự chỉ huy của tổng thống và tổng tư lệnh tối cao, đồng thời khẳng định họ sẵn sàng tiếp tục chiến đấu vì đất nước", ông Peskov nhấn mạnh.

"Đó là tất cả những gì chúng tôi có thể nói về cuộc gặp này", người phát ngôn Điện Kremlin chia sẻ.

Tối 23/6, ông trùm Wagner Prigozhin bất ngờ cáo buộc quân đội Nga tập kích tên lửa vào các trại dã chiến của họ ở Ukraine, khiến nhiều thành viên của lực lượng này thiệt mạng. Khi đó, ông tuyên bố sẽ dẫn theo 25.000 lính Wagner từ chiến trường Ukraine, vượt qua biên giới vào vùng Rostov ở miền Nam Nga trong "cuộc tuần hành vì công lý".

Sau khi chiếm các cơ sở quân sự quan trọng của Nga ở Rostov, lực lượng Wagner tiếp tục hướng đến thủ đô Moscow, buộc Moscow phải ban bố các biện pháp chống khủng bố.

Cuộc tuần hành kết thúc nhanh chóng sau 24 giờ. Tối 24/6, ông Prigozhin ra lệnh cho lực lượng Wagner dừng cuộc tuần hành, rút khỏi các cơ sở quân sự chiếm đóng, quay trở về căn cứ.

Quyết định được đưa ra sau khi ông chủ Wagner đạt được thỏa thuận với Điện Kremlin. Theo thỏa thuận này, ông Prigozhin đồng ý chuyển đến Belarus. Đổi lại, Nga hủy điều tra hình sự đối với ông này và các thành viên Wagner tham gia vụ nổi loạn.

Đến nay, hành tung của ông trùm Prigozhin vẫn rất bí ẩn, mặc dù ông đã hai lần lên tiếng qua video đăng tải trên mạng xã hội để giải thích bản chất của vụ nổi loạn và kêu gọi người ủng hộ.

Truyền thông Nga đưa tin, hôm 4/7, ông Prigozhin đã từ Belarus trở về thành phố St. Petersburg (Nga) để nhận lại vũ khí bị Cơ quan An ninh Liên bang Nga tịch thu trong một cuộc đột kích trụ sở Wagner trước đó.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuần trước cũng xác nhận ông trùm Wagner không còn trên lãnh thổ Belarus. 

Theo Tass
Dòng sự kiện: Nhóm Wagner nổi loạn