1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tiếp tục viện trợ quân sự cho Syria

(Dân trí) - Tuần qua, tuy bác bỏ những cáo buộc đưa quân và vũ khí vào Syria nhưng lần đầu tiên Nga xác nhận rằng các trang thiết bị quân sự do Nga cung cấp cho Syria hoàn toàn tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế và trong khuôn khổ các thỏa thuận hợp song phương giữa hai nước.


Máy bay vận tải Antonov của Nga chở hàng viện trợ tới Syria. (Ảnh: DR)

Máy bay vận tải Antonov của Nga chở hàng viện trợ tới Syria. (Ảnh: DR)

Hôm 12/9, hai máy bay vận tải của Nga đã đáp xuống sân bay ở thành phố Lattaquié, chở 80 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho nhân dân Syria. Trong những ngày qua, các máy bay vận tải cỡ lớn Antonov 124 của Nga cũng đã đáp xuống sân bay này.

Phóng viên Paul Khalifeh làm việc cho đài RFI, đến từ Beyrouth, dẫn nguồn tin từ cơ quan thông tấn chính thức SANA của Syria xác nhận: những ngày qua, nhiều máy bay vận tải của Nga, trong đó có cả máy bay Antonov 124 đã đáp xuống phi trường Lattaquié, chuyên chở nhiều hàng viện trợ cho Syria.

Bởi thế câu hỏi nghi ngờ về việc Nga thành lập cầu không vận để cứu nguy cho đồng minh của Moskva tại khu vực này, với thành phố Lattaquié được coi là căn cứ tiền phương, xem ra là có cơ sở.

Một số nguồn tin khác được cho là “thân thiện” với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar Al-Assad còn tiết lộ: Nga đã bố trí xong một hệ thống tên lửa phòng không loại SA 22, do chính các quân nhân Nga điều khiển.

Trong một diễn biến liên quan, các giới chức Mỹ cũng khẳng định việc có hai tàu đổ bộ xe tăng của Nga đã cập cảng Tartous, nơi Hải quân Nga thiết lập căn cứ quân sự thường trực từ năm 1971.


Quân đội chính phủ Syria. (Ảnh: scrapetv.com)

 

Quân đội chính phủ Syria. (Ảnh: scrapetv.com)

 

Các nguồn tin Libăng được dẫn cho biết thêm, các đơn vị Nga đã bắt đầu tham gia cùng hành quân với một số đơn vị quân đội Syria.

Hiện nay Nga là bên tham gia tích cực vào các nỗ lực quốc tế nhằm tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài tại Syria.

Phát biểu hồi tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga và Mỹ đã thảo luận về khả năng thành lập liên minh chống khủng bố quốc tế. Nhưng ông Putin cũng lưu ý rằng còn quá sớm để nói đến kịch bản Nga can dự trực tiếp trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria.

Quý Cao

Nga tiếp tục viện trợ quân sự cho Syria - 3