1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga bị nghi xây đường băng sân bay quân sự tại Syria

(Dân trí) - Truyền thông phương Tây dẫn báo cáo của một tổ chức giám sát quốc tế công bố hôm Chủ Nhật (13/9) cho biết quân đội Nga đang xây dựng một đường băng sân bay quân sự tại tỉnh Latakia, Syria, làm gia tăng căng thẳng giữa Nga và phương Tây về vấn đề Syria.

 


Máy bay Nga chở hàng nhân tạo hạ cánh tại Latakia, Syria (Ảnh: AFP)

Máy bay Nga chở hàng nhân tạo hạ cánh tại Latakia, Syria (Ảnh: AFP)

“Các lực lượng Nga đang xây dựng một đường băng dài đủ để tiếp nhận máy bay cỡ lớn, gần sân bay quân sự Hemeimeem tại tỉnh Latakia. Moscow cũng đưa vào hàng trăm kỹ thuật viên và cố vấn quân sự tại khu vực trên để phục vụ việc xây dựng trên”, theo báo cáo của Tổ chức Giám sát về nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh đưa ra hôm Chủ Nhật (13/9).

Sân bay quân sự đang được quân đội Nga nâng cấp có tên gọi là the Basel al-Assad với một nhà ga và một đường băng dài 2.800 mét và bề rộng 45 mét, theo Cục hàng không dân dụng Syria.

Các nguồn tin cũng cho biết Nga cấm quân đội hay dân thường Syria được bén mảng tới khu vực xây đường băng trên.

Rami Abdurrahman, Giám đốc SOHR, cũng dẫn một số nguồn tin cho hay Nga cũng đang nâng cấp một sân bay quân sự khác, sân bay Hamadiyeh tại tỉnh Tartus, một cơ sở quân sự nữa của chính quyền Tổng thống Assad.

SOHR công bố báo cáo trên trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh phương Tây đang lo ngại về việc Nga đang tăng sự hiện diện quân sự tại Syria. Tổng thống Mỹ Barack Obama mới đây cáo buộc động thái này của Nga là nhằm vào ủng hộ chính quyền của Tổng thống Assad.

Nga ngay sau đó phủ nhận đang tăng cường viện trợ cho chính quyền Tổng thống Assad và rằng việc tăng cường quân sự tại quốc gia vùng Vịnh là một phần nỗ lực quốc tế để chống lại phiến quân Hồi giáo tự xưng IS đang hoạt động tại Syria và Iraq.

Hôm chủ Nhật (13/9), Bộ trưởng ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã kêu gọi cộng đồng quốc tế kết nạp thêm chính phủ Syria của Tổng thống Assad trong việc chống lại IS.

Cũng theo SOHR, hơn 250.000 dân thường Syria đã bị giết hại và gần 1/2 dân số 23 triệu nước vùng Vịnh này đã bị mất nhà cửa do nội chiến và khoảng 4 triệu người đang tị nạn tại các quốc gia láng giềng.

Vũ Duy

Tổng hợp

 

Nga bị nghi xây đường băng sân bay quân sự tại Syria - 2