1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Máy bay vận tải Nga đến Syria, bất chấp cản trở của phương Tây

(Dân trí) - Hai máy bay chở hàng của Nga mang theo 80 tấn hàng viện trợ nhân đạo đã hạ cánh tại Syria ngày 12/9, bất chấp những cản trở từ phía Mỹ và đồng minh.

Máy bay vận tải Nga hạ cánh tại Latakia, Syria (Ảnh: AFP)
Máy bay vận tải Nga hạ cánh tại Latakia, Syria (Ảnh: AFP)

Thông tin được hãng thông tấn nhà nước Syria đăng tải, giữa lúc có thông tin Nga đang tăng cường hỗ trợ quân sự cho chính phủ Syria.

Các máy bay trên hạ cánh tại một căn cứ không quân gần thành phố ven biển Latakia, một thành trì của Tổng thống Bashar al-Assad.

Nga lâu nay vẫn là đồng minh chủ chốt của ông al-Assad trong cuộc nội chiến đã kéo dài 4 năm tại Syria. Theo các nhà phân tích, nếu không có sự ủng hộ của Kremlin, có thể chính quyền của ông al-Assad đã sụp đổ.

Theo người phát ngôn Bộ quốc phòng Nga, trung tướng Igor Konashenkov, máy bay tới Latakia hôm thứ Bảy, mang theo các vật liệu để lập một khu lều trại cho người tị nạn. Trong số hàng viện trợ có giường, chăn, bếp lò, thùng đựng nước và thực phẩm.

Hồi đầu tuần, Mỹ và NATO từng cáo buộc Nga tăng cường hiện diện quân sự tại Syria. Điện Kremlin đã bác bỏ điều này, nhưng Ngoại trưởng Sergei Lavrov hôm thứ Năm tuyên bố Nga sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho Syria nếu được yêu cầu.

“Nga đang điều máy bay tới Syria mang theo cả thiết bị quân sự theo các hợp đồng đã ký và hàng viện trợ nhân đạo”, ông Lavrov nói. “Nga sẽ không có bước đi nào thêm”.

Hồi tuần trước, Bulgaria đã từ chối cho máy bay chở hàng viện trợ của Nga bay qua không phận nước mình để sang Syria, với lo ngại Nga có thể vận chuyển cả vũ khí. Trước đó Mỹ cũng đã gây sức ép với Hy Lạp để chặn máy bay Nga.

Sau khi bị Bulgaria đóng cửa không phận, Nga cho biết đã được Iran cho bay qua lãnh thổ nước này để sang Syria.

Thanh Tùng

Theo BBC

 

Máy bay vận tải Nga đến Syria, bất chấp cản trở của phương Tây - 2