1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Nga thiết lập thêm căn cứ hải quân ở nước ngoài

Anh Minh

(Dân trí) - Bộ trưởng Ngoại giao Sudan Ali Youssef Ahmed Al-Sharif xác nhận đã hoàn tất các cuộc thảo luận với Moscow về thỏa thuận cho phép Nga thiết lập một căn cứ hải quân ở quốc gia châu Phi này.

Nga thiết lập thêm căn cứ hải quân ở nước ngoài - 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Bộ trưởng Ngoại giao Sudan Ali Youssef Ahmed Al-Sharif trong cuộc họp báo chung sau hội đàm tại Moscow (Ảnh: Sputnik).

Ngày 12/2, trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Moscow, Bộ trưởng Ngoại giao Sudan Ali Youssef Ahmed Al-Sharif xác nhận, Khartoum và Moscow đã nhất trí về việc thiết lập một căn cứ hải quân của Nga tại Sudan.

Ông Al-Sharif tuyên bố các cuộc thảo luận về thỏa thuận này đã kết thúc thành công, đồng thời cho biết hai nước "đã nhất trí về mọi việc" có liên quan.

Theo hãng thông tấn Tass, Nga và Sudan lần đầu tiên đề cập tới thỏa thuận trên vào tháng 12/2020 và đã đưa ra những kế hoạch dự kiến về việc thành lập một cơ sở hỗ trợ hậu cần cho Hải quân Nga. 

Theo đó, căn cứ này sẽ đóng vai trò là trung tâm sửa chữa tàu và tiếp tế hậu cần. Nhân sự tại đây sẽ được giới hạn ở mức 300 người và tối đa 4 tàu của Nga được phép đồn trú cùng một lúc.

Cũng trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Ngoại giao Nga đã nhấn mạnh rằng bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây, Moscow vẫn tiếp tục mở rộng quan hệ với các quốc gia châu Phi, đồng thời cho biết Nga có thể duy trì và củng cố các quan hệ đối tác cùng có lợi trên khắp lục địa.

Sudan dự kiến sẽ ký nhiều thỏa thuận với các công ty Nga về các dự án công nghiệp, thương mại và dầu mỏ, trong đó tập trung vào hơn 20 giếng dầu ở những vùng không có xung đột như khu vực Biển Đỏ và miền tây Sudan.

Quốc gia châu Phi này đã cung cấp 22 mỏ dầu cho các công ty Nga khai thác, trong đó có Rosneft và Gazprom.