1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tập kích tên lửa, gây tổn thất lớn cho thành phố miền Đông Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Nhà chức trách Ukraine cáo buộc quân đội Nga đã bắn 2 tên lửa vào thành phố Sloviansk hôm 27/3.

Nga tập kích tên lửa, gây tổn thất lớn cho thành phố miền Đông Ukraine - 1
Cảnh đổ nát tại thành phố Sloviansk sau vụ tập kích tên lửa Nga (Ảnh: Telegram).

Trong một thông báo được đưa ra hôm 27/3, ông Pavlo Kyrylenko, người đứng đầu chính quyền quân quản vùng Donetsk của Ukraine cáo buộc quân đội Nga đã tiến hành một trận tập kích tên lửa nhằm vào thành phố Sloviansk.

Theo ông Kyrylenko, 2 tên lửa phòng không S-300 được hoán cải để tấn công mục tiêu mặt đất đã được sử dụng để tấn công Sloviansk vào khoảng 10h30 sáng ngày 27/3. Vụ tập kích này đã để lại thiệt hại nghiêm trọng cho phía Ukraine. Nhiều tòa nhà cao tầng và văn phòng làm việc đã bị phá hủy bởi tên lửa Nga. Thương vong về người cũng đã được ghi nhận.

Lửa cháy dữ dội tại Sloviansk sau trận tập kích tên lửa Nga (Video: Twitter).

"Tính đến 15 giờ hôm nay, đã có 34 người thương vong sau vụ tập kích của Nga, bao gồm 2 người thiệt mạng. Trong số những người bị thương, có 5 người đang ở trong tình trạng nghiêm trọng. Các tòa nhà hành chính và văn phòng, một tòa chung cư 5 tầng cùng 7 ngôi nhà khác đã bị phá hủy. Mười ô tô cũng đã bị cháy sau vụ tập kích của tên lửa Nga", cảnh sát vùng Donetsk cho hay.

Theo nhà chức trách Sloviansk, ngay sau vụ tấn công vào hôm 27/3, các đội điều tra, rà phá bom mìn, cấp cứu và lực lượng phản ứng nhanh đã được điều động đến hiện trường. Công tác cứu hộ về cơ bản đã kết thúc trong ngày.

Cũng trong ngày 27/3, 2 tên lửa S-300 khác đã được Nga phóng về phía thành phố Druzhkivka. Vụ tập kích này đã khiến một trại trẻ và một số công trình hạ tầng xã hội bị hư hỏng. Tuy nhiên, thương vong về người hiện chưa được ghi nhận ở Druzhkivka.

Nga tập kích tên lửa, gây tổn thất lớn cho thành phố miền Đông Ukraine - 2

Nhiều ô tô bị cháy rụi sau trận tập kích tên lửa tại Sloviansk hôm 27/3 (Ảnh: Reuters).

Sloviansk, thành phố nằm ở vùng Donetsk, miền Đông Ukraine từng là một trong những chiến trường giao tranh khốc liệt giữa quân đội Nga và Ukraine hồi giữa năm 2022. Đến đầu tháng 10, quân đội Nga đã rút khỏi Sloviansk nhằm "tập trung lực lượng cho các mục tiêu quan trọng hơn".

Kể từ đó đến nay, cuộc sống bình thường đã dần trở lại với người dân Sloviansk. Xe bus, chợ, siêu thị cùng nhiều hoạt động thiết yếu khác đã trở lại. Dẫu vậy, thành phố này thỉnh thoảng vẫn phải đối mặt với các cuộc tập kích quy mô nhỏ từ pháo binh Nga. Vụ tấn công tên lửa hôm 27/3 được đánh giá là trận tập kích quy mô lớn nhất nhằm vào Sloviansk trong nhiều tháng trở lại đây.

Thời gian gần đây, quân đội Nga đã tăng cường các vụ tập kích sử dụng tên lửa và UAV tự sát nhằm vào nhiều khu vực trên lãnh thổ Ukraine.

Trong đêm 22, rạng sáng ngày 23/3, các khu vực Kiev và Zaporizhia ở Ukraine đã bị tấn công khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Trước đó, nhà chức trách Ukraine cũng cáo buộc Nga đã tiến hành tập kích tên lửa thành phố cảng chiến lược Odessa ở miền Nam nước này trong đêm 21/3.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine