1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất động cơ tên lửa hạt nhân của Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Vụ cháy xảy ra tại một nhà máy Nga chuyên sản xuất động cơ cho khí tài quân sự, trong đó có động cơ của bệ phóng tên lửa hạt nhân Topol-M.

Hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất động cơ tên lửa hạt nhân của Nga - 1

Khói đen bốc lên từ khuôn viên nhà máy (Ảnh: Newsweek).

Newsweek đưa tin, hỏa hoạn đã bùng phát ở nhà máy động cơ Yaroslavl Motor, Yaroslavl - cơ sở chuyên sản xuất khí tài quân sự cho lục quân Nga.

Bảy người đã được giải cứu khỏi tòa nhà bốc cháy và lính cứu hỏa vẫn tiếp tục tìm kiếm nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn. Có 218 người khác đã được sơ tán khỏi khuôn viên nhà máy. Vụ cháy đang được kiểm soát.

Đây là một trong những doanh nghiệp lớn nhất của Nga sản xuất động cơ diesel đa dụng, bộ ly hợp, hộp số và phụ tùng thay thế.

Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, vụ việc xảy ra vào 13h30 chiều 23/3 (giờ địa phương). Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy cột khói đen bốc lên từ cơ sở này. Truyền thông địa phương cho hay, đã có một vụ nổ xảy ra trước khi ngọn lửa bùng lên.

Theo nhà phân tích quân sự Nga Anatoly Nesmiyan, một số bộ phận quan trọng của nhà máy có thể đã bị cháy. Theo ông Nesmiyan, cơ sở bị hỏa hoạn là một trong những nhà sản xuất động cơ và hộp số lớn nhất cho các thiết bị của quân đội Nga, bao gồm cả động cơ cho bệ phóng tên lửa hạt nhân Topol-M.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Washington, Topol-M là tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu rắn của Nga với tầm bắn 11.000km.

Vụ hỏa hoạn ngày 23/3 là một trong những chuỗi vụ cháy bí ẩn xảy ra ở Nga kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng Ukraine.

Hồi đầu tuần, nhóm chống chính phủ Nga mang tên Black Bridge nhận trách nhiệm đứng sau vụ hỏa hoạn tuần trước tại trụ sở cơ quan an ninh Nga FSB tại thành phố Rostov-on-Don gần biên giới Ukraine.

Theo Newsweek, vụ cháy ở nhà máy Yaroslavl Motor có thể làm ảnh hưởng tới kế hoạch của Nga nhằm tăng tốc sản xuất tên lửa trong năm nay, nhằm phục vụ cho chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga hôm 21/3 nói rằng Bộ trưởng Sergei Shoigu đã chỉ đạo các nhà máy tăng gấp đôi sản lượng vũ khí dẫn đường chính xác.

Theo Newsweek