1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga dội tên lửa phá hủy căn cứ lính đánh thuê ở Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Hơn 250 lính đánh thuê ở Ukraine thiệt mạng và nhiều khí tài quân sự bị phá hủy sau khi Nga tập kích tên lửa vào một căn cứ ở miền Nam Ukraine.

Nga dội tên lửa phá hủy căn cứ lính đánh thuê ở Ukraine - 1

Nga nhiều lần tuyên bố tập kích các mục tiêu lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine (Ảnh minh họa: AP).

RT dẫn thông tin cập nhật trên Telegram ngày 2/8 của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Không quân nước này đã tập kích tên lửa chính xác cao vào một căn cứ tạm của lực lượng lính đánh thuê cho Ukraine gần thành phố Nikolaev, miền Nam Ukraine.

Vụ tấn công khiến khoảng 250 lính đánh thuê nước ngoài thiệt mạng. Ngoài ra, Moscow cũng tuyên bố hạ khoảng 500 binh sĩ của Ukraine, phá hủy "một lượng lớn" vũ khí của nước này ở vùng Kharkov bằng các cuộc tấn công chính xác cao.

Tuần trước, Nga thông báo hạ hơn 40 lính đánh thuê, đa số là công dân Ba Lan, sau một cuộc tấn công tên lửa vào một địa điểm triển khai tạm gần Konstantinovka ở vùng Donetsk, miền Đông Ukraine.

Quân đoàn Quốc tế Phòng vệ lãnh thổ Ukraine được Kiev lập ra hồi cuối tháng 2 theo lời kêu gọi của Tổng thống Volodymyr Zelensky, không lâu sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo ước tính của Nga, đến tháng 4, quân số của lực lượng này lên tới gần 7.000 thành viên. Tuy nhiên, theo cập nhật hồi đầu tháng này của Bộ Quốc phòng Nga, hiện chỉ còn khoảng 2.700 lính đánh thuê ở lại Ukraine, trong khi số còn lại hoặc thiệt mạng hoặc đã rời khỏi chiến trường Ukraine.

Các nguồn tin của New York Times cho biết, lính đánh thuê ở Ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn đủ thứ từ bữa ăn cho đến khí tài. Hơn nữa, nhiều lính đánh thuê nước ngoài có ít hoặc không có kinh nghiệm chiến đấu khiến họ khó trụ trên chiến trường.

Nga nhiều lần cảnh báo không coi lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine là lực lượng tác chiến theo quy định của Công ước Geneva, và trong trường hợp bị bắt, họ sẽ bị xét xử và đối mặt với án tù cao nhất.

Pháo phản lực TOS-1A của Nga khai hỏa vào các mục tiêu Ukraine

Xung đột Nga - Ukraine đã bước sang tháng thứ 6 và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các khí tài quân sự do phương Tây viện trợ cho Ukraine được cho là đang tác động mạnh đến cục diện chiến sự. Theo giới chức Ukraine và giới tình báo Anh, các tổ hợp pháo hiện đại của phương Tây, đặc biệt là HIMARS, đang giúp Ukraine triển khai chiến dịch phản công quy mô lớn ở các khu vực miền Nam như Kherson. Điều này buộc Nga phải thay đổi chiến thuật, dồn lực lượng từ Donbass ở miền Đông cho Kherson và chuyển từ phòng thủ sang tấn công.

Mặc dù vậy, Tổng thống Zelensky thừa nhận, Nga hiện vẫn chiếm ưu thế cả về binh sĩ và hỏa lực. "Thực tế là chúng tôi vẫn chưa thể đảo ngược ưu thế của Nga về pháo và binh sĩ, đặc biệt ở Donbass, Pisky, Avdiivka và một số mặt trận khác. Tình hình ở đây giống như địa ngục... Tuy vậy, các nhà ngoại giao, các đại diện khác của chúng tôi vẫn đang nỗ lực từng ngày, làm mọi việc có thể để có thêm vũ khí giúp Ukraine ngăn chặn lực lượng của Nga", ông Zelensky nói.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine