1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Tổng thống Ukraine tiết lộ mục tiêu khi điều quân tấn công lãnh thổ Nga

Thành Đạt
Ukraine tấn công tỉnh Kursk

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố chiến dịch của Ukraine tại tỉnh Kursk trong lãnh thổ Nga đã đạt được một số mục tiêu sau hơn hai tuần triển khai.

Tổng thống Ukraine tiết lộ mục tiêu khi điều quân tấn công lãnh thổ Nga - 1

Xe tăng khai hỏa ở vùng Kursk của Nga (Ảnh: Reuters).

"Tôi đánh giá rất tích cực về chiến dịch đang diễn ra trên mặt trận Kursk. Chiến dịch này rất phức tạp. Điều quan trọng là phải diễn ra theo đúng kế hoạch của chúng tôi", Tổng thống Zelensky phát biểu tại cuộc họp báo ở Kiev hôm 24/8.

"Chiến dịch này đã đạt được một số kết quả, nhưng tôi không thể công bố hết những kết quả này. Trước hết là "quỹ trao đổi tù binh chiến tranh". Đây là điều chúng ta có thể nói một cách công khai. Quỹ đang được bổ sung, đó là một điều tốt", ông Zelensky nói.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/8 cho biết, Nga và Ukraine đã tiến hành đợt trao đổi tù binh đầu tiên kể từ khi Kiev mở chiến dịch đột kích ở Kursk. Theo đó, mỗi bên trao đổi 115 tù binh.

Tổng thống Zelensky cho hay: "Hôm nay, thêm 115 quân nhân của chúng ta đã được đưa về nước. Đây là những người lính thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia, Lực lượng Vũ trang, Hải quân và Lực lượng Biên phòng".

Tổng thống Zelensky tuyên bố chiến dịch của Ukraine tại tỉnh Kursk của Nga đã đạt được mục tiêu là ngăn chặn việc Moscow kiểm soát một phần tỉnh Sumy và thành phố Sumy của Ukraine. Trước đó, lực lượng chính quy của Ukraine vượt qua vùng Sumy ở đông bắc nước này để tiến vào vùng Kursk của Nga hôm 6/8.

"Bằng cách phát động một cuộc tấn công ngăn chặn, chúng tôi đã thành công trong việc ngăn chặn hoạt động của Nga ở phía bắc. Chúng tôi đã cản trở việc Nga bao vây một phần tỉnh Sumy cũng như kế hoạch của Nga nhằm kiểm soát thủ phủ Sumy", ông Zelensky cho biết.

Theo Tổng thống Zelensky, các mục tiêu của chiến dịch Kursk vượt xa những gì ông đã tuyên bố công khai và bày tỏ sự tin tưởng rằng những mục tiêu này sẽ đạt được. Ông cũng lưu ý rằng không thể tiết lộ tất cả các mục tiêu và chi tiết chiến dịch, với lý do cần phải giữ bí mật để chiến dịch thành công.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine khẳng định mục tiêu của chiến dịch Kursk không liên quan đến cải thiện vị thế đàm phán.

Theo ông Zelensky, chiến dịch này là một phần trong kế hoạch được xây dựng từ trước và mọi hành động của lực lượng vũ trang Ukraine đều phù hợp với chiến lược đã hoạch định.

Trong bài phát biểu nhân dịp quốc khánh Ukraine hôm 24/8, Tổng thống Zelensky tuyên bố, chiến dịch Kursk là một phần trong chiến lược của Kiev nhằm đưa xung đột sang lãnh thổ Nga. Ông nhấn mạnh, Ukraine sẽ sớm có được khả năng tấn công đáp trả bất cứ đâu ở Nga.

Ông Zelensky cho biết, Ukraine sẽ không cho phép bất cứ ai biến lãnh thổ nước này thành vùng xám và rằng Nga không thể vạch lằn ranh đỏ nào với Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, những gì Moscow mang đến Ukraine giờ đây đã trở lại lãnh thổ Nga. Ông tuyên bố, sự trả đũa của Ukraine sẽ "cân xứng".

"Đối phương sẽ hiểu thế nào là trả đũa theo kiểu Ukraine: thích đáng, tương xứng và tập kích tầm xa. Họ sẽ biết rằng, sớm hay muộn, phản ứng của Ukraine sẽ chạm tới bất kỳ điểm nào ở Nga, nơi có thể là nguồn nguy hiểm đối với sinh mệnh đất nước hoặc người dân Ukraine", Tổng thống Zelensky tuyên bố.

Ukraine hiện kiểm soát khoảng 1.300km2 lãnh thổ ở Kursk. Tuy nhiên, Kiev khẳng định cuộc đột kích không nhằm chiếm giữ lãnh thổ Nga, mà để tạo vùng đệm bảo vệ cho người dân ở các vùng biên giới của mình khỏi các cuộc tấn công của Moscow.

Theo Pravda