1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga san phẳng 6 sở chỉ huy, hạ hơn 100 binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng quân sự nước này đã phá hủy 6 sở chỉ huy của quân đội Ukraine tại Kherson, Kharkov và Donetsk.

Nga san phẳng 6 sở chỉ huy, hạ hơn 100 binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê - 1

Lực lượng thân Nga ở Lugansk, miền Đông Ukraine (Ảnh: Reuters).

"6 sở chỉ huy của đối phương đã bị phá hủy tại các khu định cư Sadovoye, Dudchany và Zolotaya Balka ở tỉnh Kherson, Yampol ở Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) cũng như Kislovka ở tỉnh Kharkov, cùng 62 đơn vị pháo binh tại các vị trí khai hỏa, nhân lực và thiết bị quân sự ở 137 khu vực", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông báo về kết quả của chiến dịch quân sự tại Ukraine hôm 27/11.

Ông Konashenkov cho biết lực lượng vũ trang Nga đã ngăn chặn các nỗ lực của quân đội Ukraine trong khu vực Krasny Liman ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR). DPR và LPR, hay còn gọi chung là vùng Donbass ở miền Đông Ukraine, đã tuyên bố sáp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu dân ý, bất chấp sự phản đối của Kiev.

"Tại khu vực Krasny Liman, hỏa lực phủ đầu ở các khu định cư Stelmakhovka và Ploshchanka tại Cộng hòa Nhân dân Lugansk đã làm thất bại nỗ lực tấn công của hai đơn vị đại đội chiến thuật thuộc lực lượng vũ trang Ukraine nhằm vào các khu định cư Kolomiychikha và Ploshchanka ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk", ông Konashenkov nói thêm.

Theo ông Konashenkov, hơn 50 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương. "3 phương tiện chiến đấu bọc thép và 4 xe quân sự đặc biệt đã bị phá hủy", ông Konashenkov xác nhận.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo, quân đội Nga đã ngăn chặn nỗ lực tấn công của lực lượng Ukraine nhằm vào khu định cư Novoselovskoye ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk.

"Tại khu vực Kupyansk, hỏa lực pháo binh nhắm vào các khu vực tập trung binh sĩ của quân đội Ukraine đã ngăn chặn cuộc tấn công của đối phương nhằm vào khu định cư Novoselovskoye của Cộng hòa Nhân dân Lugansk", ông Konashenkov nói, đồng thời cho biết có tới 30 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng và 2 xe bán tải bị phá hủy.

Ngoài ra, phía Nga xác nhận quân đội nước này đã phá hủy 4 kho đạn ở khu vực Zaporozhye.

"4 kho vũ khí tên lửa và đạn pháo của lực lượng Ukraine đã bị xóa sổ ở khu định cư Razumovka thuộc vùng Zaporozhye", ông Konashenkov cho biết thêm.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố tất cả các cuộc phản công của quân đội Ukraine theo hướng Donetsk đã bị quân đội Nga đẩy lùi.

"Tại Donetsk, các cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine ở các khu vực Soledar, Opytnoye, Kurdyumovka và Mayorsk đã bị đẩy lùi do hỏa lực và hành động quyết liệt của quân đội Nga. Có tới 70 quân nhân Ukraine thiệt mạng, 2 xe tăng, 2 xe thiết giáp và 5 xe bán tải đã bị phá hủy", ông Konashenkov nói.

Ngoài ra, theo ông Konashenkov, các lực lượng Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác cao vào Quân đoàn quốc tế ở Cộng hòa Nhân dân Dontesk, loại bỏ 100 lính đánh thuê. Ngoài ra, 6 xe bọc thép đã bị phá hủy.

Quân đoàn quốc tế thuộc quân đội Ukraine đã được thành lập từ cuối tháng 2 theo đề xuất của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Tên gọi chính thức của đơn vị này là Quân đoàn Phòng vệ Lãnh thổ Quốc tế Ukraine.

Nga nhiều lần thông báo các cuộc không kích nhằm vào những trung tâm huấn luyện lính đánh thuê nước ngoài tại Ukraine. Moscow tuyên bố không khoan nhượng với lực lượng lính đánh thuê tại Ukraine.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine