1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga hạ 2 pháo phản lực, san phẳng 5 sở chỉ huy của quân đội Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công gây ra thiệt hại lớn cho phía Ukraine, theo thông tin được phía Moscow công bố.

Nga hạ 2 pháo phản lực, san phẳng 5 sở chỉ huy của quân đội Ukraine - 1
Pháo phản lực phóng loạt nhiệt áp TOS-1A của Nga khai hỏa tại Ukraine (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm 26/11 đã đưa ra các thông tin cập nhật tình hình chiến sự của quân đội Nga tại Ukraine. Theo đó, các lực lượng pháo binh, tên lửa và không quân Nga đã tiến hành nhiều đợt tấn công hiệp đồng binh chủng, gây ra tổn thất lớn cho quân đội Ukraine.

"Các cuộc tấn công hiệp đồng binh chủng của lực lượng hàng không chiến thuật, tên lửa và pháo binh Nga đã phá hủy 5 sở chỉ huy của Ukraine tại các khu định cư Chuguyev ở Kharkov và Seversk, Kramatorsk, Yampol và Redkodub ở Donetsk. Một căn cứ tạm thời của lực lượng cực hữu Ukraine ở vùng Zaporizhia cũng đã bị san phẳng, cùng với 158 điểm tập trung binh lực, vũ khí và trang thiết bị quân sự tại nhiều khu vực", Tướng Konashenkov cho biết.

Bên cạnh đó, pháo binh của quân đội Nga cũng đã tiến hành nhiều đợt phản pháo hiệu quả, qua đó tiêu diệt 2 pháo phản lực phóng loạt Grad của Ukraine tại khu định cư Liptsy ở Kharkov.

"Hai pháo phản lực BM-21 Grad của Ukraine đã bị tiêu diệt tại khu định cư Liptsy ở vùng Kharkov sau khi quân đội Nga tiến hành một chiến dịch phản pháo hiệu quả", ông Konashenkov tuyên bố.

Nga hạ 2 pháo phản lực, san phẳng 5 sở chỉ huy của quân đội Ukraine - 2
Các chướng ngại vật chống tăng được Nga dựng lên gần thành phố Svatovo ở miền Đông Ukraine (Ảnh: Defense Express).

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga khẳng định một kho đạn lớn chứa đạn pháo cho các hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ viện trợ cho Ukraine ở khu định cư Kushugum ở miền Nam Ukraine cũng đã bị đánh trúng, gây ra một vụ nổ lớn.

Thời gian qua, sau khi buộc phải rút lui khỏi thành phố chiến lược Kherson, quân đội Nga đã liên tục tiến hành các cuộc tập kích tên lửa vào pháo binh nhằm vào các mục tiêu của Ukraine ở thủ đô Kiev và nhiều vùng lãnh thổ của Ukraine. Các cuộc tập kích trên đã gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở hạ tầng quân sự, dân sự và năng lượng của Ukraine.

Ngoài ra, quân đội Nga cũng liên tục điều động các đơn vị lính dù thiện chiến tới gia cố cho phòng tuyến tại miền Đông Ukraine. Đây được nhận định là lực lượng dự bị chiến lược của quân đội Nga. Với kinh nghiệm chiến đấu dày dạn, khả năng cơ động linh hoạt, thông thạo kỹ năng tác chiến phòng thủ và tinh thần chiến đấu cao, các đơn vị này thường xuyên được giới chức quốc phòng Nga đưa tới hỗ trợ các điểm nóng trong xung đột tại Ukraine. Hồi tháng 10, các đơn vị lính dù đã được huy động tới Kherson để thiết lập tuyến phòng thủ tại thành phố này.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine