1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga rút toàn bộ máy bay chiến đấu Su-25 khỏi Syria

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 4/5 thông báo đã rút khoảng 30 máy bay khỏi Syria, trong đó rút toàn bộ 25 chiếc Su-25 cùng số lượng lớn quân nhân. Tuy nhiên, Moscow khẳng định vẫn tiếp tục chiến dịch không kích chống khủng bố ở quốc gia Trung Đông này.


Máy bay chiến đấu Su-25 của Nga. (Ảnh minh họa: AFP)

Máy bay chiến đấu Su-25 của Nga. (Ảnh minh họa: AFP)

Hãng tin TASS dẫn lời ông Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Chúng tôi đã rút binh sỹ khỏi căn cứ không quân Hmeimim. Đặc biệt, chúng tôi rút đã rút các máy bay ném bom, chiến đấu cơ Su-25. Đặc biệt, chúng tôi đã rút toàn bộ Su-25 khỏi căn cứ này”.

Theo ông Konashenkov, khoảng 30 máy bay chiến đấu cùng với một phần lực lượng binh sỹ Nga làm nhiệm vụ bảo dưỡng, tiếp tế đạn dược và các quân dụng khác đã từ Syria trở về Nga. Ông cho biết, chỉ một số máy bay cần thiết mới tiếp tục đóng ở căn cứ Hmeimim để đảm bảo kiểm soát việc thực thi lệnh ngừng bắn ở Syria cũng như triển khai các cuộc không kích nhằm vào khủng bố.

Ông Konashenkov cho biết thêm, Không quân Nga đã thực hiện 87 đợt xuất kích trong vòng 4 ngày qua và nhằm vào các mục tiêu tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Raqqa và tỉnh Deir ez-Zor.

Nga bắt đầu chiến dịch không kích chống khủng bố tại Syria từ ngày 30/9 năm ngoái theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ngày 14/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ tuyên bố rút lực lượng chủ lực khỏi Syria và chỉ duy trì một lực lượng nhỏ ở đây để tiếp tục chiến dịch không kích.

Minh Phương

Theo TASS