1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phát triển hệ thống có thể biến tăng, thiết giáp thành robot chiến đấu

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga đang phát triển một hệ thống có thể biến xe tăng và xe thiết giáp thành robot chiến đấu.

Nga phát triển hệ thống có thể biến tăng, thiết giáp thành robot chiến đấu - 1

Robot chiến đấu BPM-3 trong một triển lãm quân sự (Ảnh: Rostec).

Tass đưa tin, các nhà khoa học tại tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Nga Rostec, đã và đang phát triển một hệ thống tinh vi có khả năng "robot hóa" cả xe tăng và xe chiến đấu bộ binh. Hệ thống này bao gồm cả phần cứng và phần mềm mang tên "Prometheus".

Hệ thống cải tiến này có thể biến đổi nhiều loại phương tiện quân sự khác nhau, bao gồm xe chiến đấu bộ binh (IFV), xe bọc thép chở quân (APC) và xe tăng, thành các phương tiện robot được điều khiển từ xa.

Trả lời Tass, Bekhan Ozdoev, giám đốc bộ phận vũ khí, đạn dược và hóa chất đặc biệt của Rostec, đã tiết lộ về tính năng của Prometheus. Theo ông, các xe tăng và thiết giáp sẽ chỉ cần thay đổi nhỏ để tích hợp với tổ hợp Prometheus.

Ngoài ra, dự án đang phát triển theo hướng ưu tiên tính năng tự động. Trong tương lai, phương tiện chiến đấu tích hợp Prometheus có thể di chuyển dọc theo các tọa độ được xác định trước mà không cần người điều khiển từ xa. Xe tăng và thiết giáp có thể tiếp cận các vị trí được chỉ định một cách độc lập.

Hơn nữa, thiết bị được trang bị tổ hợp Prometheus có thể tự động phân biệt lộ trình phù hợp nhất, tránh chướng ngại vật và xử lý thông tin nhanh chóng bằng thiết bị quan sát kỹ thuật tiên tiến.

Theo quan chức Rostec, việc tích hợp Prometheus với các hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến sẽ giúp Nga sở hữu vũ khí đáng gờm, đến mức có thể được mệnh danh là "kẻ hủy diệt" trên chiến trường.  

Trước đó, Nga từng chế tạo thành công robot chiến đấu bộ binh BMP-3 được trang bị mô-đun Sinitsa. Nhờ vậy, thiết bị này có thể được điều khiển từ xa, phù hợp với việc triển khai trong môi trường chiến đấu thách thức, giảm thiểu nguy cơ thiệt hại về nhân lực.

Theo Eurasian Times