1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phản ứng về thông tin NATO chuẩn bị cho xung đột cường độ cao

Minh Phương

(Dân trí) - Moscow cho rằng, không phải Nga đe dọa NATO mà chính châu Âu mới gây ra mối đe dọa cho Nga.

Nga phản ứng về thông tin NATO chuẩn bị cho xung đột cường độ cao - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

"Không phải Nga đe dọa châu Âu mà là châu Âu đang đe dọa Nga", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Pesksov ngày 23/11 cho biết khi được đề nghị bình luận về phát ngôn của Tổng thống Séc Petr Pavel.

Trước đó, trong một hội nghị của đại diện 4 nước gồm Séc, Ba Lan, Hungary, Slovakia, Tổng thống Séc Pavel nói rằng Nga là mối đe dọa lớn nhất đối với châu Âu cũng như các nước NATO.

"Tất cả quân đội của chúng tôi đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột cường độ cao tiềm tàng (với Nga)", nhà lãnh đạo Séc phát biểu.

Ông cũng khẳng định: "Tất cả chúng tôi đều có chung quan điểm rằng giúp Ukraine giành chiến thắng là vì lợi ích sắp tới của chúng tôi".

Séc và Ba Lan là hai trong số những nước ủng hộ mạnh mẽ Ukraine khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra hồi tháng 2 năm ngoái. Séc đã viện trợ nhiều loại vũ khí cho Kiev, trong đó có các xe tăng chiến đấu. Trong khi đó, Ba Lan và Slovakia là những thành viên NATO đầu tiên tuyên bố cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine.

Tuy nhiên, chính phủ của tân Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố sẽ ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine. Thủ tướng Hungary Viktor Orban cũng nhiều lần chỉ trích chính sách viện trợ của Liên minh châu Âu dành cho Kiev.

Mỹ và các đồng minh phương Tây đã liên tục viện trợ cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đầu năm ngoái. Mặt khác, các nước này cũng tỏ ra thận trọng để tránh một cuộc xung đột trực tiếp với Moscow.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine