1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nêu thời điểm có thể chấm dứt xung đột với Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine sẽ không ngừng xung đột với Nga cho đến khi giành lại toàn bộ lãnh thổ, kể cả không có sự hỗ trợ của Mỹ.

Ukraine nêu thời điểm có thể chấm dứt xung đột với Nga - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Trả lời phỏng vấn Reuters trong tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, nếu Mỹ cắt viện trợ tài chính và quân sự, điều này cũng sẽ gần như không ảnh hưởng đến mục tiêu của Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay với Nga.

Ông Zelensky tuyên bố, Kiev sẽ tiếp tục cuộc chiến cho đến khi giành lại toàn bộ lãnh thổ từ Nga.

"Điều gì xảy ra nếu họ (Mỹ) thay đổi chính sách đối ngoại? Không sao, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu ngay cả khi không có họ", ông Zelensky nhấn mạnh khi được hỏi liệu ông có lo lắng về nguy cơ Mỹ thay đổi chính sách nếu cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử vào năm sau không.

Tổng thống Zelensky cho rằng bất cứ tổng thống Mỹ nào cũng sẽ hỗ trợ Ukraine nếu họ hiểu được "tất cả thách thức, hệ quả và tổn hại mà cuộc xung đột gây ra".

Trước đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố có thể chấm dứt xung đột ở Ukraine chỉ trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử.

"Trước khi đến Phòng Bầu dục, tôi sẽ kết thúc cuộc chiến thảm khốc giữa Nga và Ukraine. Tôi sẽ giải quyết vấn đề và tôi sẽ giải quyết nó một cách nhanh chóng và tôi sẽ không mất quá một ngày", ông Trump nói hồi tháng 3.

Tuy nhiên, ông Zelensky tỏ ra hoài nghi về khả năng của cựu chủ nhân Nhà Trắng trong việc chấm dứt xung đột. Ông cũng nêu rõ, Ukraine không bao giờ chấp nhận phương án nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình.

Ông Zelensky nhấn mạnh, cách duy nhất để chấm dứt cuộc xung đột này là Nga phải rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine. Ông cho rằng, cuối cùng binh sĩ Nga sẽ phải làm điều đó, song không nêu lý do tại sao ông tin tưởng như vậy.

Đầu tuần này, ông Zelensky cho biết, Ukraine đã lên một kế hoạch có thể giúp họ giành chiến thắng trên chiến trường và một số kết quả sẽ được thể hiện ngay từ cuối năm nay.

Bình luận của ông Zelensky đưa ra giữa lúc Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Valery Zaluzhny cho rằng tình hình chiến trường đang rơi vào bế tắc và Nga sẽ có lợi thế hơn trong một cuộc chiến tiêu hao kéo dài. Nhận định của ông Zaluzhny đã vấp phải sự chỉ trích của chính quyền Tổng thống Zelensky.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trong tuần này, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andrii Yermak cũng cho biết, Ukraine đang chuẩn bị mọi thứ cần thiết để chấm dứt xung đột sớm nhất có thể.

"Không ai biết khi nào xung đột sẽ kết thúc. Nó có thể chấm dứt đột ngột. Có rất nhiều yếu tố quyết định điều này, nhưng tôi thực sự nghĩ là nó sẽ sớm xảy ra", ông Yermak nói.

Ông ví von, Ukraine đã đi được 70% chặng đường xung đột, nhưng 30% còn lại cũng là chặng đường khó khăn, thách thức nhất.

Bàn về kịch bản hậu xung đột Nga - Ukraine, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo, nếu Nga giành chiến thắng, an ninh của NATO cũng sẽ bị ảnh hưởng. Do vậy, ông nhấn mạnh, NATO cần tiếp tục hỗ trợ Ukraine để tránh "kịch bản nguy hiểm" đó.

"Nếu Nga chiến thắng, đó không chỉ là thảm kịch với Ukraine, mà cũng rất nguy hiểm với chúng ta. Nó sẽ khiến chúng ta dễ tổn thương hơn", nhà lãnh đạo NATO nói.

Ông Stoltenberg tin rằng Bắc Mỹ và châu Âu sẽ tiếp tục cùng nhau hỗ trợ Ukraine bởi đó là cách duy nhất để đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột này. "Chúng ta biết rằng, nếu Ukraine chiếm ưu thế trên chiến trường, họ sẽ có ưu thế trên bàn đàm phán, ông giải thích.

Về phía Nga, Điện kremlin nêu rõ, Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine cho đến khi đạt tất cả mục tiêu đề ra, đồng thời nói rằng đã đến lúc Mỹ và Kiev thừa nhận không thể đánh bại Nga trên chiến trường.

Theo RT, Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine