1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Séc: NATO chuẩn bị cho xung đột cường độ cao với Nga

Minh Phương

(Dân trí) - NATO coi Nga là mối đe dọa lớn nhất ở châu Âu và đang chuẩn bị sẵn cho kịch bản một cuộc xung đột lớn với Nga, Tổng thống Séc Petr Pavel cho biết.

Tổng thống Séc: NATO chuẩn bị cho xung đột cường độ cao với Nga - 1

Tổng thống Séc Petr Pavel (Ảnh: Reuters).

Phát biểu ngày 23/11 tại hội nghị Visegrad, một câu lạc bộ chính trị không chính thức gồm Séc, Ba Lan, Hungary và Slovakia, Tổng thống Séc Petr Pavel nói rằng, NATO coi Nga là mối đe dọa lớn nhất ở châu Âu.

Khi được đề nghị bình luận về mối đe dọa tiềm tàng của Nga đối với NATO, ông Pavel cho rằng Moscow sẽ mất nhiều năm để khôi phục khả năng chiến đấu, nhưng phương Tây vẫn cần thận trọng.

"Có rất nhiều yếu tố có thể khiến tình hình thay đổi. Điều này thực sự phụ thuộc vào kết quả của cuộc xung đột ở Ukraine. Tất cả quân đội của chúng tôi đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột cường độ cao tiềm tàng (với Nga)", ông Pavel nói.

Tổng thống Pavel không nghĩ rằng những người đồng cấp của ông có quan điểm hoàn toàn trái ngược về cuộc xung đột ở Ukraine.

"Tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng thành công của Ukraine là vì lợi ích sắp tới của chúng tôi", ông Pavel nói và nhấn mạnh việc tiếp tục viện trợ cho Kiev là cần thiết.

Trong khi Séc và Ba Lan là hai trong số những quốc gia phương Tây ủng hộ mạnh mẽ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, thì Hungary đến nay vẫn từ chối viện trợ quân sự cho Kiev, thay vào đó, họ chỉ trích chính sách của EU gây tổn hại đến liên minh.

Tổng thống Hungary Katalin Novakova mới đây tuyên bố nước này sẵn sàng hỗ trợ tối đa Ukraine để họ có thể bảo vệ người dân của mình, song bà nhấn mạnh vấn đề Ukraine gia nhập EU có liên quan trực tiếp đến khả năng đảm bảo quyền lợi của người Hungary thiểu số ở nước này.

Chính quyền Slovakia cũng từ chối viện trợ quân sự cho Ukraine sau khi Thủ tướng Robert Fico đắc cử và thực hiện cam kết trong chiến dịch tranh cử rằng sẽ "không gửi một viên đạn nào" trong kho dự trữ tới Ukraine. Mặc dù vậy, Slovakia vẫn hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra hồi tháng 2 năm ngoái, Mỹ và các đồng minh NATO liên tục viện trợ quân sự, tài chính và nhân đạo cho Ukraine.

Moscow nhiều lần tuyên bố việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine là bằng chứng cho thấy các nước này đang can dự vào cuộc chiến ở Ukraine và điều này có thể kéo theo nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.

Chính quyền Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine để ngăn chặn mối đe dọa từ việc NATO mở rộng hiện diện ngày càng gần biên giới Nga.

Ukraine từ lâu theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO, nhưng đến nay vẫn chưa thể trở thành thành viên của liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt này. Lãnh đạo NATO nêu rõ, Kiev chưa thể vào liên minh chừng nào xung đột còn tiếp diễn. Trong khi đó, Moscow coi việc Kiev gia nhập NATO là "lằn ranh đỏ".

Theo RT