1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Không quân Nga tiếp nhận tên lửa siêu vượt âm mới

Thanh Thành

(Dân trí) - Các lực lượng không quân tầm xa của Nga sẽ được tái trang bị các tên lửa siêu thanh có cánh mới, động thái đánh dấu bước tiến vượt bật của đội quân lớn mạnh thứ 2 thế giới.

Không quân Nga tiếp nhận tên lửa siêu vượt âm mới - 1

Tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga được tích hợp trên máy bay chiến đấu MiG-31 (Ảnh: The Drive).

Tư lệnh Hàng không tầm xa của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, tướng Sergei Kobylash, đã xác nhận thông tin này.

"Vì lợi ích của ngành hàng không tầm xa, chúng tôi đang nỗ lực tập trung vào việc phát triển và cung cấp toàn bộ các loại vũ khí hàng không, bao gồm cả tên lửa hành trình siêu vượt âm mới", Interfax dẫn lời tướng Kobylash trả lời phỏng vấn với một tờ báo của Bộ quốc phòng nêu rõ.

Hạm đội máy bay ném bom tầm xa của Nga là một phần của "bộ ba hạt nhân" (gồm máy bay ném bom tầm xa, tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa chiến lược và các đơn vị tên lửa đạn đạo liên lục địa trên bộ), trong đó tên lửa siêu vượt âm đời mới của Nga có thể mang đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân, với tải trọng lên tới 480kg.

Trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Nga đã 3 lần triển khai tên lửa siêu vượt âm. Các tên lửa siêu vượt âm Kinzal này đã cho thấy những đặc tính vượt trội.

"Chúng tôi đã 3 lần triển khai tên lửa này trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nó cho thấy những đặc tính xuất sắc mà không tên lửa nào trên thế giới có được", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu xác nhận và ca ngợi việc đánh chặn tên lửa này là gần như là không thể.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng từng khẳng định các mẫu tên lửa siêu vượt âm của Nga là "không thể bị đánh bại".

Theo các chuyên gia quân sự Nga, tốc độ cao cùng với quỹ đạo bay của nó khiến đối phương khó có thể đánh chặn thành công.

Tên lửa siêu vượt âm là loại có tốc độ khi bay nhanh gấp từ 5-10 lần tốc độ âm thanh, tương đương với tốc độ Mach 5 - Mach 10. Bên cạnh đó, tên lửa này cũng bay ở quỹ đạo thấp hơn so với tên lửa đạn đạo thông thường, thường được gọi là quỹ đạo đạn đạo thấp.

Đặc tính này khiến cho việc radar đối phương khi bắt được tín hiệu thì tên lửa đã ở quá gần mục tiêu, không còn thời gian để đánh chặn. Tầm bắn cũng là một ưu thế lớn khác của tên lửa siêu vượt âm.

Theo Reuters