1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phản hồi đề xuất đàm phán hòa bình với Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Điện Kremlin cho biết Nga sẵn sàng phản hồi lời kêu gọi của Tổng thống Pháp về việc bắt đầu tiến trình hòa bình ở Ukraine, tuy nhiên Moscow không thấy con đường tới bàn đàm phán vào lúc này.

Nga phản hồi đề xuất đàm phán hòa bình với Ukraine - 1

Binh sĩ Nga đứng gác tại đập thủy điện Kakhovka ở Kherson, Ukraine (Ảnh: AP).

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói với đài phát thanh France Inter hôm 14/11 rằng, ông tin tưởng những nỗ lực tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine cần phải được đẩy nhanh trong những tuần tới.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết ông Macron cũng xác nhận sẵn sàng tiếp tục trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong nỗ lực tìm cách ngăn chặn xung đột. Ông Lavrov đã có cuộc gặp ngắn với Tổng thống Pháp tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia hôm 15/11.

Khi được đề nghị bình luận về việc Tổng thống Macron thúc đẩy đàm phán, người phát ngôn Điện Kremlin Peskov nói: "Chúng tôi không thực sự nhìn thấy con đường dẫn đến bàn đàm phán bây giờ".

"Ukraine không muốn đàm phán. Do vậy, kế hoạch của Nga sẽ tiếp tục được tiến hành thông qua việc tiếp tục thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine", ông Peskov nói.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh G20 rằng, ông sẽ tiếp tục trao đổi với Tổng thống Putin để tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Theo ông, những trao đổi như vậy rất "quan trọng".

Trong bài phát biểu trực tuyến tại thượng đỉnh G20 tuần này, Tổng thống Ukraine Zelensky đã nêu "công thức hòa bình" gồm 10 điểm nhằm chấm dứt xung đột với Nga. Các đề xuất bao gồm đảm bảo an ninh hạt nhân, phóng xạ; an ninh lương thực, năng lượng; thả toàn bộ tù binh; tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine và trật tự thế giới; Nga phải rút quân và ngừng các hành động thù địch, tránh leo thang căng thẳng và bồi thường thiệt hại chiến tranh.

Mặc dù phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán, song ông Zelensky cũng nhấn mạnh Ukraine sẽ "không thỏa hiệp về độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ" để có được hòa bình.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng, các đề xuất hòa đàm mà Ukraine đưa ra là "phi thực tế và không đầy đủ". Ông cũng cảnh báo: "Chúng tôi nhiều lần tuyên bố không từ chối đàm phán, nếu có ai đó làm điều này thì chính là Ukraine. Họ càng từ chối đàm phán, sẽ càng khó để tìm ra tiếng nói chung".

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây nhấn mạnh, Moscow sẵn sàng chờ cho đến khi Kiev chấp nhận đàm phán, nhưng khi đó các điều kiện kèm theo cũng thay đổi tùy theo tình hình. Bộ Ngoại giao Nga hôm 14/11 tuyên bố, Moscow không chấp nhận các điều khoản trước đó liên quan đến Ukraine, đặc biệt yêu cầu rút quân khỏi nước này.

Tuần trước, Nga tuyên bố rút quân khỏi thành phố Kherson, đưa lực lượng sang phòng thủ ở bờ đông sông Dnipro. Giới chức phương Tây đánh giá đây là bước lùi lớn của Nga sau hơn nửa năm kiểm soát vùng đất chiến lược này. Nhà lãnh đạo Ukraine tin tưởng rằng, động thái rút quân của Nga có thể xem là "khởi đầu chấm dứt xung đột". 

Nga giành quyền kiểm soát hầu hết tỉnh Kherson ở miền Nam Ukraine từ tháng 3 năm nay. Moscow đã bổ nhiệm chính quyền mới tại Kherson và chính thức tuyên bố sáp nhập tỉnh này hồi tháng trước sau cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine