1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phá 5 chốt chỉ huy, loại hàng trăm binh sĩ Ukraine khỏi vòng chiến đấu

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Nga đang nỗ lực thực hiện các đòn tấn công nhằm đáp trả chiến dịch phản công trên nhiều vùng lãnh thổ của Ukraine.

Nga phá 5 chốt chỉ huy, loại hàng trăm binh sĩ Ukraine khỏi vòng chiến đấu  - 1
Các cường kích Su-25 của Không quân Nga khai hỏa (Ảnh: Reuters).

Trong thông báo cập nhật tình hình chiến sự vào ngày 4/10, Trung tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, cho biết các cuộc tấn công hợp đồng binh chủng của quân đội Nga đã tiêu diệt nhiều mục tiêu của Ukraine trong đêm.

"Các cuộc tấn công hiệp đồng của máy bay chiến đấu, tên lửa và pháo binh Nga đã phá hủy 5 trung tâm chỉ huy của Ukraine tại các khu vực Kharkov, Donetsk, Dnepropetrovsk, Kherson và Nikolaiev. 43 khẩu lựu pháo cùng nhiều binh sĩ và trang thiết bị quân sự cũng đã bị phá hủy tại hơn 157 địa điểm khác nhau trên khắp lãnh thổ Ukraine", Tướng Konashenkov cho hay.

Bên cạnh đó, pháo binh Nga đã tiêu diệt ít 5 kho đạn và vũ khí cùng một tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M1 của Ukraine tại khu vực Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Trung tướng Igor Konashenkov khẳng định Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 100 binh sĩ Ukraine, bao gồm cả lính đánh thuê ở khu vực Kupyansk

Lực lượng Không quân của Kiev cũng chịu thiệt hại nặng nề sau khi trung tâm chỉ huy không quân thuộc Bộ Tư lệnh tác chiến phía Đông Ukraine bị vô hiệu hóa sau đòn tấn công chính xác bằng tên lửa hành trình của quân đội Nga trong đêm. Cơ sở sửa chữa máy bay của nhà máy Motor Sich ở miền Nam Ukraine cũng đã bị tiêu diệt sau đòn tập kích đường không của quân đội Nga.

Lực lượng phòng không Nga cũng tuyên bố đã bắn hạ 8 máy bay không người lái, 2 tên lửa hành trình Tochka-U và nhiều hỏa tiễn của pháo phản lực phóng loạt HIMARS và Olkha tại nhiều vùng lãnh thổ Ukraine.

Nga phá 5 chốt chỉ huy, loại hàng trăm binh sĩ Ukraine khỏi vòng chiến đấu  - 2
Xe tăng của quân đội Nga tại khu vực miền Đông Ukraine (Ảnh: Ukrainska Pravda).

Các đợt tấn công dồn dập trong đêm qua được xem là động thái trả đũa của quân đội Nga nhằm vào chiến dịch phản công của Ukraine tại các khu vực Lugansk và Kherson.

Trước đó, vào tối 30/9, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận hơn 200 mục tiêu quân sự Ukraine đã bị phá hủy sau kế hoạch tấn công tổng lực bằng máy bay chiến đấu, pháo binh và tên lửa của Moscow. Các tuyến phòng thủ được gia cố của Nga với sự hỗ trợ của dân quân Donetsk và Lugansk cũng đã đẩy lùi nhiều đợt tấn công cũng như gây thiệt hại nặng nề cho quân đội Ukraine tại các mặt trận phía Nam và phía Đông.

Quân đội Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về tuyên bố trên của Bộ Quốc phòng Nga.

Lực lượng này hiện vẫn đang tích cực tổ chức các đợt tấn công nhằm giành lại thêm các vùng lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát. Chiến dịch phản công của Kiev được nhận định là đang mang lại rất nhiều khó khăn cho Moscow khi quân đội Nga phải dàn mỏng lực lượng để vừa chống đỡ các mũi phản công của Ukraine vừa trấn an những lực lượng ủng hộ Nga trong khu vực.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine