1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nói tên lửa Ukraine bắn rơi nhầm tiêm kích MiG-29

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức Nga cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa Osa của Ukraine đã bắn rơi máy bay chiến đấu MiG-29 của nước này ở miền Đông.

Nga nói tên lửa Ukraine bắn rơi nhầm tiêm kích MiG-29 - 1

Tiêm kích MiG-29 của Không quân Ukraine (Ảnh: Eurasiantimes).

"Hệ thống phòng thủ tên lửa Osa của Ukraine đã bắn rơi chiếc MiG-29 của chính họ", Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga thông báo trên Telegram hôm 8/1.

Theo nhà lập pháp Nga, tiêm kích MiG-29 Ukraine bị bắn rơi gần Kurakhovo ở vùng Donetsk, miền Đông Ukraine. Hiện Ukraine chưa lên tiếng về thông tin này.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, hơn 600 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng tên lửa của Moscow vào thành phố Kramatorsk do Ukraine kiểm soát ở Donetsk, vùng Donbass.

Nga nói rằng, vụ tập kích nhằm đáp trả vụ tấn công của Ukraine đêm 1/1 vào khu ở tạm của binh sĩ Nga trong một trường dạy nghề ở thành phố Makiivka, Donetsk. Moscow khi đó xác nhận, 89 binh sĩ của họ thiệt mạng do các tên lửa HIMARS của Ukraine.

Tuy nhiên, người phát ngôn quân đội Ukraine Serhiy Cherevaty xác nhận việc Nga tuyên bố hạ hơn 600 binh sĩ Ukraine trong một cuộc tập kích đáp trả ở miền Đông chỉ là "chiến dịch tuyên truyền" và thông tin này không chính xác.

Tình hình mặt trận miền Đông Ukraine vẫn căng thẳng trong những ngày qua. Ukraine nói rằng, Nga hiện sử dụng 20.000 quả đạn pháo mỗi ngày tại khu vực này. 

Bộ Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine hôm 8/1 cho biết, các lực lượng quân sự nước này đã bắn rơi 3 trực thăng và 3 máy bay không người lái của Nga.

"Trong 24 giờ qua, máy bay Ukraine đã tiến hành không kích vào 10 khu vực có lực lượng đối phương tập trung và vào 3 vị trí của hệ thống tên lửa phòng không. Ngoài ra, lực lượng phòng vệ Ukraine đã bắn hạ 3 máy bay không người lái của đối phương, có thể là loại Orlan, và 3 máy bay trực thăng gồm Mi-24, Ka-52 và một loại trực thăng nữa đang được làm rõ. Đồng thời, lực lượng tên lửa và các đơn vị pháo binh của lực lượng phòng thủ Ukraine đã tấn công hai khu vực tập trung quân nhân Nga và các điểm chứa nhiên liệu của đối phương", Bộ Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine thông báo.

Ukraine cáo buộc quân đội Nga đang tiến hành các chiến dịch tấn công trên các mặt trận Bakhmut, Avdiivka và Lyman, đồng thời tìm cách cải thiện vị trí chiến thuật trên mặt trận Kupiansk. Ukraine cho rằng Nga cũng đang tập trung nỗ lực để kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk ở miền Đông Ukraine trong biên giới hành chính, nhưng không thành công.

"Trong 24 giờ qua, lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa và 19 cuộc không kích. Họ cũng bắn phá cơ sở hạ tầng dân sự 10 lần bằng các hệ thống rocket", quân đội Ukraine cho biết thêm.

Kể từ khi rút khỏi thành phố Kherson vào tháng 11 năm ngoái, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công xung quanh thành phố Bakhmut và các khu vực lân cận ở miền Đông Ukraine. Bakhmut được cho là một trong những mặt trận giao tranh khốc liệt nhất giữa Ukraine và Nga hiện nay.

Theo Eurasiantimes
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine