1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Không quân Nga nhận thêm lô tiêm kích "bóng ma bầu trời" Su-57

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Nhà sản xuất máy bay United Aircraft Corporation đã bàn giao lô tiêm kích thế hệ thứ 5 Su-57 cho Không quân Nga.

Không quân Nga nhận thêm lô tiêm kích bóng ma bầu trời Su-57 - 1
Các tiêm kích thế hệ thứ 5 Su-57 trong lễ bàn giao cho Bộ Quốc phòng Nga (Ảnh: United Aircraft Corporation).

Văn phòng báo chí của nhà sản xuất máy bay United Aircraft Corporation (UAC) hôm 28/12 thông báo một lô tiêm kích thế hệ thứ 5 Su-57 đã được nhà sản xuất này bàn giao cho Không quân Nga. Bên cạnh đó, UAC cũng giao một lô hàng gồm nhiều máy bay chiến đấu Su-35 cho các đơn vị Nga đang làm nhiệm vụ tại Ukraine.

"Nhà máy Komsomolsk-on-Amur đã hoàn thành quá trình sản xuất và bàn giao cho Bộ Quốc phòng Nga một lô hàng tiêm kích thế hệ thứ 5 Su-57 như là một phần của hợp đồng cung cấp trong năm nay", đại diện của UAC cho hay.

Ông Yuri Slyusar, Tổng giám đốc của UAC, cũng khẳng định nhà sản xuất này đang hoạt động hết công suất để cung cấp đúng hạn những vũ khí tốt nhất cho quân đội Nga.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng. Những chiếc máy bay dự kiến được bàn giao vào năm tới đã bắt đầu được chế tạo", ông Slyusar nói thêm.

Su-57 hiện là tiêm kích hiện đại và có năng lực tác chiến lớn nhất trong biên chế Không quân Nga. Được mệnh danh là "bóng ma bầu trời", tiêm kích Su-57 có khả năng tàng hình ấn tượng và được truyền thông Nga khẳng định là có thể cạnh tranh sòng phẳng với các máy bay chiến đấu F-22 và F-35 của Mỹ.

Su-57 được trang bị những trang thiết bị điện tử hàng không đời mới, cho phép chúng có thể hoạt động linh hoạt và tấn công chính xác nhiều mục tiêu của đối phương. Su-57 có thể mang theo nhiều loại vũ khí hiện đại và có uy lực cao như tên lửa dẫn đường siêu vượt âm, bom thông minh và thậm chí là cả vũ khí xung điện từ.

Tại Ukraine, tiêm kích Su-57 hiện chưa được tham gia vào các nhiệm vụ chiến đấu. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng trong thời gian tới, những tiêm kích thế hệ thứ 5 này sẽ có thể được đưa vào "thử lửa" trong thực chiến.

Không quân Nga nhận thêm lô tiêm kích bóng ma bầu trời Su-57 - 2
Máy bay chiến đấu thế hệ 4++ Su-35 trong biên chế quân đội Nga (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Trước đó, trong một tuyên bố được đưa ra hôm 3/12, UAC cho biết một lô siêu tiêm kích thế hệ 4++ Su-35S đã được bàn giao cho Không quân Nga nhằm hỗ trợ hoạt động tác chiến của lực lượng này tại chiến trường Ukraine.

"Nhà máy của UAC tại Komsomolsk-on-Amur thuộc vùng Viễn Đông của Nga đã hoàn thành sản xuất và bàn giao một lô máy bay tiêm kích Su-35S mới cho Bộ Quốc phòng Nga. Hội đồng Điều phối của Chính phủ Nga đã giám sát việc tuân thủ các yêu cầu về trang bị cũng như lịch trình giao hàng", tuyên bố của UAC có đoạn.

Theo Eurasiantimes
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine