1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nói muốn chấm dứt trật tự thế giới do Mỹ thống trị

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga tuyên bố chiến dịch quân sự tại Ukraine nhằm chấm dứt trật tự thế giới do Mỹ thống trị.

Nga nói muốn chấm dứt trật tự thế giới do Mỹ thống trị - 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Reuters).

"Chiến dịch quân sự đặc biệt của chúng tôi nhằm chấm dứt sự bành trướng của NATO, sự thống trị hoàn toàn của Mỹ và các nước phương Tây trên toàn thế giới", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga hôm 11/4.

Theo ông Lavrov, "sự thống trị này được xây dựng dựa trên sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và tuân theo một số quy tắc, mà trong đó họ đang thổi phồng quá mức và thực hiện theo từng trường hợp cụ thể".

Nhà ngoại giao Nga khẳng định, Nga là một trong những quốc gia không phục tùng ý chí của Washington. Ngoại trưởng Lavrov nói thêm rằng, Nga là một phần của cộng đồng quốc tế bình đẳng và sẽ không cho phép các quốc gia phương Tây phớt lờ những lo ngại về an ninh chính đáng của mình.

Ngoại trưởng Lavrov đã chỉ trích quan chức hàng đầu phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell vì đã khuyến khích xung đột nhiều hơn ở Ukraine. Ông Borrell tuyên bố chiến thắng sẽ được quyết định trên chiến trường khi ông thông báo viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine vào cuối tuần trước. Ngoại trưởng Lavrov gọi tuyên bố này là "thái quá".

"Khi người đứng đầu cơ quan ngoại giao nói rằng một cuộc xung đột chỉ có thể được giải quyết thông qua hành động quân sự, đó là phát biểu mang tính cá nhân", ông Lavrov nói thêm.

Ngoại trưởng Nga tin rằng vai trò của EU đã thay đổi trong cuộc khủng hoảng an ninh tại Ukraine. Trước đây, EU không hoạt động như một tổ chức quân sự "chiến đấu tập thể để chống lại mối đe dọa". Ngoại trưởng Lavrov cho biết sự thay đổi này là kết quả của việc Washington gây áp lực lên các thành viên EU, khiến khối này xích lại gần hơn với NATO.

Trước đó, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga Sergei Naryshkin hôm 8/4 cũng nhận định, cuộc xung đột tại Ukraine sẽ làm thay đổi trật tự thế giới. Ông Naryshkin cho rằng những giá trị "chủ nghĩa tự do lỗi thời" của phương Tây cần được thay thế bằng một "trật tự thế giới mới công bằng và bền vững". 

Theo ông Naryshkin, cuộc khủng hoảng Ukraine là bằng chứng cho thấy Mỹ đang thể hiện bá quyền toàn cầu. Ông cho rằng, việc Mỹ muốn duy trì bá quyền đang khiến các quốc gia khác, kể cả các đồng minh thân cận, mở rộng hành động quân sự và chính trị để thoát khỏi bóng của Mỹ. Ông Naryshkin dẫn chứng việc các quốc gia châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh không tham gia các lệnh trừng phạt Nga của phương Tây, hay việc Ả-Rập Xê-út từ chối tăng sản lượng dầu theo kêu gọi của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Nga muốn đàm phán hòa bình với Ukraine và không có lý do gì để Moscow không tiếp tục đàm phán. Tuy nhiên, ông Lavrov cũng tuyên bố Moscow sẽ không ngừng hoạt động quân sự trước các vòng đàm phán.

Phái đoàn hai bên đã tiến hành ít nhất 4 vòng đàm phán trực tiếp nhằm tháo ngòi xung đột nhưng chưa đạt được tiến triển đáng kể. Nga cho biết chỉ kết thúc chiến dịch quân sự ở Ukraine khi đạt được các mục tiêu đề ra, trong đó, Kiev phải cam kết trung lập, không gia nhập các liên minh quân sự, không cho nước ngoài đặt căn cứ, không sở hữu hạt nhân, công nhận Crimea là lãnh thổ thuộc Nga và công nhận độc lập của hai vùng ly khai ở Donbass.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine