1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga nêu tổn thất và thế khó của Ukraine trong chiến dịch phản công

Minh Phương

(Dân trí) - Nga nói rằng Ukraine mất hơn 13.000 binh sĩ trong chiến dịch phản công bắt đầu từ tháng 6 này. Tổn thất này khiến nguồn nhân lực của Kiev càng hạn chế.

Nga nêu tổn thất và thế khó của Ukraine trong chiến dịch phản công - 1

Nga tuyên bố đã phá hủy 30% xe thiết giáp phương Tây chuyển cho Ukraine (Ảnh: Reuters).

Theo RT, tại cuộc họp với Tổng thống Vladimir Putin hôm nay 22/6, ông Nikolay Patrushev, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, cho hay Ukraine đã mất hơn 13.000 binh sĩ và một lượng lớn vũ khí trong chiến dịch phản công từ đầu tháng này.

Quan chức này cho biết thêm, kể từ ngày 4/6 đến 21/6, Nga đã phá hủy 246 xe tăng, 595 xe chiến đấu bọc thép và nhiều vũ khí khác của Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu giải thích thêm, số liệu trên chủ yếu dựa vào thông tin nghe lén từ những trao đổi của các chỉ huy quân đội Ukraine.

Tại cuộc họp, Tổng thống Putin cho rằng, những tổn thất này khiến nguồn nhân lực của Ukraine càng hạn chế. "Thiết bị quân sự có thể bổ sung thêm, nhưng nguồn nhân lực không phải vô hạn. Có vẻ như các đồng minh phương Tây đã sẵn sàng tiến hành cuộc chiến đến người Ukraine cuối cùng", ông Putin nói.

Trước đó, ông Putin cũng cho biết, chiến dịch phản công của Ukraine đã tạm ngừng. "Chiến dịch phản công của Ukraine đang chậm lại, họ đang chịu tổn thất nghiêm trọng về nhân sự lẫn vũ khí".

Theo nhà lãnh đạo Nga, hiện tại, các hoạt động phản công của Ukraine gần như dừng lại trên toàn chiến tuyến mặc dù vẫn có pháo kích và giao tranh nhỏ giữa các đơn vị trinh sát.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine