1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Putin nêu tổn thất nặng nề của Ukraine trong chiến dịch phản công

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin cho biết các lực lượng Ukraine chịu tổn thất nặng nề trong chiến dịch phản công từ đầu tháng 6.

Ông Putin nêu tổn thất nặng nề của Ukraine trong chiến dịch phản công - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Tass).

"Nhờ sự dũng cảm của các chiến binh của chúng ta, nhờ sự sẵn sàng của các chỉ huy để đẩy lùi bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại Nga, tôi tin rằng đối phương không có cơ hội. Họ hiểu điều đó và đây là lý do họ bị đình trệ", Tổng thống Putin phát biểu tại cuộc gặp với các sinh viên hôm 21/6.

"Các lực lượng Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công vào ngày 4/6, triển khai lực lượng dự bị chiến lược để tham gia các cuộc giao tranh. Điều kỳ lạ là, chúng ta đang chứng kiến sự tạm lắng nhất định vào thời điểm này. Điều này là do đối phương bị thương vong nặng nề về nhân lực và phương tiện", ông Putin nói thêm.

Tuy nhiên, theo Tổng thống Nga, tính đến hôm nay, tiềm lực phản công của Ukraine "vẫn chưa cạn kiệt". "Đối phương có lực lượng dự bị và họ biết sẽ sử dụng lực lượng này ở đâu và như thế nào", ông Putin cho biết.

Đề cập tới các phương tiện bị phá hủy của phương Tây, ông Putin nhấn mạnh những con số này vẫn tiếp tục tăng lên.

"Tổng số (phương tiện bị phá hủy) tính đến đêm qua là 245 xe tăng và 678 xe bọc thép các loại. Tất nhiên, bao gồm Leopard, xe của Pháp, xe bọc thép do Mỹ sản xuất, tất cả mọi thứ. Chúng đều cháy đượm", ông chủ Điện Kremlin xác nhận.

Ông Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục cung cấp các hệ thống robot tấn công và thiết bị không người lái cho quân đội và việc sản xuất các thiết bị này dự kiến sẽ được tăng cường. Ông khẳng định tăng cường sức mạnh quân sự vẫn là ưu tiên hàng đầu của Nga, do vậy Nga sẽ tiếp tục cải thiện lực lượng vũ trang, cũng như phát triển các mẫu xe bọc thép, hệ thống chiến đấu và phòng không mới nhất.

Tổng thống Putin khẳng định bộ ba hạt nhân của Nga giúp duy trì sự cân bằng quyền lực trên thế giới.

"Bộ ba hạt nhân của Nga giúp đảm bảo khả năng răn đe chiến lược một cách hiệu quả và đáng tin cậy cũng như duy trì sự cân bằng quyền lực toàn cầu. Đây là kết quả công việc của các doanh nghiệp, phòng thiết kế, công nhân và kỹ sư, quân đội và các chuyên gia dân sự của chúng ta", ông Putin nói.

Theo Tổng thống Putin, khoảng một nửa số đơn vị thuộc lực lượng tên lửa chiến lược của Nga được trang bị hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars, tổng thống cho biết Nga sẽ tiếp tục phát triển bộ ba hạt nhân.

Sau nhiều tháng chuẩn bị, chiến dịch phản công của Ukraine sắp bước sang tuần thứ ba. Quân đội Ukraine hồi đầu tuần cho biết họ đã giành lại khoảng 113km2 lãnh thổ sau các đợt phản công ở cả miền Đông và miền Nam.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar thừa nhận, chiến dịch phản công đang phải đối mặt không ít thách thức. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết chiến dịch phản công diễn ra chậm hơn kỳ vọng, nhấn mạnh rằng nỗ lực này cần nhiều thời gian để đạt kết quả đáng kể.

Bộ Quốc phòng Nga tuần trước tuyên bố quân đội nước này đã bẻ gãy nhiều đợt phản công của Ukraine, khiến khoảng 7.500 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và bị thương. Tổng thống Putin cũng khẳng định, Ukraine mất tới 30% số lượng xe thiết giáp do phương Tây cung cấp.

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga Andrey Kartapolov nhận định, nếu tiếp tục tổn thất lớn như vậy, chiến dịch phản công của Ukraine có thể chỉ kéo dài tối đa 3 tuần nữa và khi đó Nga sẽ chuyển sang thế tấn công. Theo ông, Ukraine đã mất khoảng 20.000 trong số 50.000 binh sĩ được huấn luyện để phục vụ chiến dịch phản công.

Theo Tass