Nga nêu thiệt hại nặng nề của Ukraine sau 8 tháng bám trụ ở Kursk

(Dân trí) - Theo thống kê của Nga, thiệt hại của Ukraine tại mặt trận Kursk tới nay đã lên tới hàng tỷ USD, chỉ tính riêng vũ khí do NATO sản xuất.

Nga nêu thiệt hại nặng nề của Ukraine sau 8 tháng bám trụ ở Kursk - 1

Xe tăng Abrams mà Nga tịch thu từ Ukraine ở Kursk (Ảnh: RIA).

Quân đội Ukraine đã thiệt hại khoảng 1.500 đơn vị thiết bị quân sự do phương Tây cung cấp trong các cuộc giao tranh tại vùng Kursk của Nga, hãng tin RIA thống kê dựa vào thông tin do nhóm tác chiến "Phía Bắc" (Sever) của Moscow cung cấp.

Theo ước tính của RIA, tổng số vũ khí phương Tây mà Ukraine mất tại Kursk ước tính có tổng trị giá 2,7 tỷ USD. Tuy nhiên, hãng tin cho biết, con số này chưa phải là cuối cùng, vì chiến sự vẫn đang tiếp diễn trong vùng lãnh thổ Nga.

Theo thống kê của trang tình báo nguồn mở DeepState, Ukraine hiện chỉ còn kiểm soát khoảng 4,5% diện tích lãnh thổ họ từng giành được ở Kursk vào tháng 8/2024.

"Con đường tử thần" tại Kursk khi Nga đánh bật Ukraine khỏi chiến tuyến (Video: Telegram).

Ukraine bác tin họ đang bị Nga bao vây, tuyên bố bám trụ tới cùng ở Kursk để giữ quân bài đàm phán với Nga. Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev đang cầm chân 62.000 quân Nga ở Kursk. Kiev mô tả nỗ lực này là nhằm ngăn Nga đưa quân vào miền Bắc Ukraine.

Con số thống kê nói trên không bao gồm các thiết bị do chính Ukraine sản xuất. RIA nói rằng, số lượng vũ khí do Ukraine sản xuất bị phá hủy cũng rất lớn, vì Ukraine đã "tất tay" ở Kursk nhằm giữ vững quyền kiểm soát lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, các đợt phản công dữ dội của Nga thời gian qua đã khiến phía Kiev lùi dần về phía bên kia biên giới.

Ukraine chưa bình luận về con số thiệt hại mà phía Nga cung cấp. Nếu chính xác, việc để thiệt hại gần 3 tỷ USD chỉ trong 8 tháng được xem là con số không nhỏ trong bối cảnh Ukraine đang thất thế trong cuộc chiến tiêu hao trước Nga.

Theo RIA, một phần các thiết bị bị phá hủy của Ukraine ở Kursk đã bị rã sắt vụn. Trong khi đó, một số vũ khí được thu giữ, đưa về tái sử dụng. Các loại vũ khí có hàm lượng thông tin tình báo bên trong được Nga mổ xẻ. Trong khi đó, nhiều thiết bị được đưa về các bảo tàng trưng bày.

Tháng trước, giới quan sát nhận định, lý do mà Ukraine bị mất nhiều vũ khí hạng nặng là vì Nga đã điều động một đội ngũ vận hành UAV tinh nhuệ Rubicon tới Kursk. Chỉ trong thời gian ngắn, họ đã vô hiệu hóa hàng trăm phương tiện của Ukraine.

Nhóm này cũng đã cắt đứt tuyến tiếp tế của Ukraine, đẩy phía Kiev đã rơi vào tình thế bị bao vây, buộc họ phải tìm cách rút lui khỏi nhiều khu vực.

Do Nga đã phong tỏa các tuyến đường chính, Ukraine thường phải rút quân theo những nhóm nhỏ, đi vào ban đêm và thường bỏ lại vũ khí hạng nặng, trong đó có những khí tài mà NATO viện trợ cho Ukraine. Ngoài ra, một số vũ khí bị phá hủy nghiêm trọng khiến Ukraine không thể thu hồi về. 

Những vũ khí mà Nga thu được có cả xe tăng M1 Abrams, xe chiến đấu bộ binh đa năng M2A2 Bradley, pháo M777, thiết giáp kháng mìn BMC Kirpi II.

Vì vậy, giới quan sát cho rằng, ván cược của Ukraine ở Kursk dường như đã không mang lại hiệu quả mà Kiev kỳ vọng khi họ gần như sắp mất đi lá bài đàm phán quan trọng với Nga trong thời gian tới. 

Theo Sputnik