Giao tranh khốc liệt ở Kursk, Ukraine lập vùng đệm trên lãnh thổ Nga
(Dân trí) - Ukraine tiếp tục duy trì các cuộc tấn công ở vùng Kursk và Belgorod của Nga nhằm thiết lập vùng đệm biên giới.

Lực lượng Ukraine khai hỏa về phía vị trí của quân đội Nga (Ảnh: Reuters).
Chuyên gia quân sự Ukraine Oleksii Hetman nhận định với trang tin RBC-Ukraine rằng, việc duy trì một vùng đệm ở vùng Kursk và Belgorod của Nga đóng vai trò quan trọng đối với Ukraine, đặc biệt là khi Nga đang tái triển khai một số lực lượng từ tiền tuyến trên lãnh thổ Ukraine đến các khu vực này.
"Tại sao Ukraine cần những hoạt động này và có thể tiến sâu đến mức nào? Tôi nghĩ rằng phải tiến sâu hàng chục km, ít nhất là lên tới 100km", ông Hetman nói.
Theo ông Hetman, lực lượng Ukraine muốn tạo ra một vùng đệm để ít nhất một số đạn pháo không thể bay tới lãnh thổ Ukraine. Điều này đặc biệt liên quan đến các thành phố lớn ở Ukraine như Kharkov và Sumy.
"Xét về khía cạnh chính trị, Ukraine nên thực hiện điều này. Nhưng phải thực hiện theo cách giúp Ukraine chịu tổn thất tối thiểu. Ngoài ra, các chỉ huy, những người tổ chức các hoạt động chiến đấu, phải có kỹ năng cao. Sau đó, Ukraine cần bảo vệ khu vực và giữ vững tuyến phòng thủ sâu trong lãnh thổ Nga, đồng thời duy trì vùng đệm", chuyên gia nhấn mạnh.

Vị trí vùng Kursk và Belgorod (Ảnh: Economist).
Chuyên gia cho biết Nga triển khai khoảng 600.000 quân tham gia cuộc xung đột với Ukraine. Khi quân đội Nga tiến hành các cuộc giao tranh với lực lượng Ukraine ở Kursk hoặc Belgorod, Moscow sẽ điều động một phần trong 600.000 quân tới các khu vực này.
"Đây là điểm mấu chốt. Nga không đưa quân từ Siberia hay Viễn Đông tới Kursk và Belgorod. Trong số 600.000 quân đang chiến đấu trong cuộc chiến Nga - Ukraine, Nga triển khai khoảng 80.000 quân ở Kursk và số quân tương tự ở Belgorod khi xung đột ở khu vực này leo thang", ông Hetman nói.
Theo ông, 100.000-150.000 binh lính Nga, những người đang chiến đấu trên lãnh thổ Nga, đã được tái triển khai từ 600.000 quân tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine. Điều này có nghĩa là không còn 600.000 quân trên lãnh thổ Ukraine, mà chỉ còn khoảng 500.000 quân, và Ukraine đã đạt được mục tiêu "chuyển chiến tranh sang lãnh thổ đối phương".
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng tuyên bố Kiev muốn duy trì một "vùng đệm" tại tỉnh Kursk của Nga để bảo vệ các thành phố Sumy và Kharkov của Ukraine khỏi các cuộc tấn công của Nga.
Ukraine mở chiến dịch tấn công vào tỉnh biên giới Kursk của Nga từ ngày 6/8/2024. Chiến dịch Kursk diễn ra sau khi tình báo Ukraine nhận được thông tin rằng Nga chuẩn bị mở một cuộc tấn công theo hướng Kursk đến vùng Sumy của Ukraine để lập một vùng đệm an ninh.
Quyết định của Kiev tấn công vào tỉnh Kursk vừa để ngăn chặn nỗ lực trên của Moscow, vừa nhằm buộc Nga phải chuyển hướng nguồn lực, giảm sức ép cho lực lượng phòng thủ ở mặt trận miền Đông. Ngoài ra, chiến dịch Kursk được kỳ vọng giúp Kiev nâng vị thế trong các cuộc đàm phán tiềm năng trong tương lai với Nga thông qua việc kiểm soát lãnh thổ ở đây.
Ukraine ban đầu tuyên bố kiểm soát hơn 1.000km2 lãnh thổ Nga ở Kursk. Tuy nhiên, đà tiến công của Ukraine đã chững lại và Kiev hiện chỉ kiểm soát một phần nhỏ lãnh thổ đã giành được ban đầu.
Truyền thông Nga đưa tin quân Ukraine đang rút chạy khỏi các vị trí ở Kursk, trong khi giới chức Nga liên tục kêu gọi lực lượng Kiev ở Kursk đầu hàng.
Trong khi tiếp tục trận chiến khốc liệt ở vùng Kursk, quân đội Ukraine gần đây được cho là tiếp tục tiến công và kiểm soát thêm lãnh thổ ở Belgorod, một vùng biên giới khác của Nga.
Tại vùng Belgorod, những dấu hiệu cho thấy lực lượng vũ trang Ukraine đang chuẩn bị cho các chiến dịch quy mô lớn hơn. Động thái này diễn ra khi lực lượng Ukraine đang gặp khó khăn ở Kursk, thậm chí truyền thông Nga đưa tin quân đội Kiev bị bao vây tại mặt trận này.