1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nêu lý do chưa thể hòa đàm chấm dứt xung đột với Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Điện Kremlin cho rằng, Nga hiện không thấy triển vọng nào cho các cuộc hòa đàm chấm dứt xung đột với Ukraine mặc dù Moscow vẫn để ngỏ khả năng đối thoại.

Nga nêu lý do chưa thể hòa đàm chấm dứt xung đột với Ukraine - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: TASS).

Chưa thấy triển vọng đàm phán

"Nga luôn sẵn sàng giải quyết các vấn đề thông qua đàm phán. Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần khẳng định chúng tôi vẫn sẵn sàng cho điều này. Tất nhiên, chúng tôi muốn đạt được các mục tiêu thông qua các biện pháp ngoại giao, hòa bình", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu với phóng viên ngày 11/1.

Tuy nhiên, ông Peskov cũng thừa nhận rằng hiện tại Moscow không thấy triển vọng hòa đàm nào với Ukraine vì một số lý do.

"Trong tình huống mà luật pháp Ukraine cấm Tổng thống Ukraine đàm phán với chúng tôi và phương Tây không muốn cho Kiev bất kỳ sự linh hoạt nào ở đây, thì ở thời điểm này không có triển vọng đối thoại", ông Peskov nhấn mạnh.

Khi xung đột đã bước sang tháng thứ 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra một "công thức hòa bình" gồm 10 đề xuất nhằm chấm dứt chiến sự với Nga. Một trong những đề xuất đó là Nga phải rút hết quân và khôi phục biên giới Ukraine như mốc năm 1991.

Báo Wall Street Journal hôm 22/12/2022 dẫn nguồn thạo tin nói rằng, giới chức Ukraine đang hoàn thiện những chi tiết cuối cùng của bản đề xuất giải quyết xung đột và dự kiến công bố trong tháng 2 tới.

Đến nay, Moscow nhiều lần bác bỏ đề xuất của Kiev, tuyên bố không có bất cứ "kế hoạch hòa bình nào" mà không bao gồm "thực tế mới về lãnh thổ". Đầu tháng 10, Tổng thống Putin đã ký thành luật việc sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine gồm Kherson, Zaporizhia, Donetsk và Lugansk vào Nga. Năm 2014, Nga cũng sáp nhập bán đảo Crimea sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi ở đây.

Thực hư Nga kiểm soát hoàn toàn Soledar

Nga nêu lý do chưa thể hòa đàm chấm dứt xung đột với Ukraine - 2

Binh sĩ Ukraine ở Soledar (Ảnh: AP).

Điện Kremlin tỏ ra thận trọng với tuyên bố Nga đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Soledar ở miền Đông Ukraine.

"Hãy chờ đợi, đừng nôn nóng, hãy chờ đến khi có những thông báo chính thức, ông Peskov cho biết khi trả lời câu hỏi của phóng viên liệu Nga đã kiểm soát hoàn toàn Soledar chưa. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đang "tiến triển tích cực".

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, các đơn vị của Không quân Nga đã chặn Soledar từ phía bắc và phía nam, trong khi tiếp tục giao tranh với lực lượng của Ukraine bên trong thành phố.

Trước đó, Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tổ chức quân sự tư nhân Wagner Group, cho biết các đơn vị của họ đã "kiểm soát hoàn toàn" Soledar và bao vây binh sĩ Ukraine ở đây. Ông Prigozhin cho biết thêm, giao tranh vẫn diễn ra ở trung tâm thành phố.

Soledar nằm cách thành phố chiến lược Bakhmut ở tỉnh Donetsk khoảng 18km. Việc kiểm soát Soledar và Bakhmut có thể mở đường cho Nga kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk ở miền Đông Ukraine.

Wagner Group được biết đến từ năm 2014 là một tổ chức quân sự tư nhân. Tình báo phương Tây coi các nhà thầu Wagner là "lính đánh thuê", cho biết họ từng tham chiến tại Syria, Cộng hòa Trung Phi, Libya và Mali. Wagner Group được cho là đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chiến dịch của Nga ở Ukraine, đặc biệt ở mặt trận miền Đông.

Theo TASS, Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine