Nga nêu cơ chế để chấm dứt xung đột với Ukraine
(Dân trí) - Nga cần những cơ chế ràng buộc về mặt pháp lý để đảm bảo rằng cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ không tái diễn.

Đàm phán Nga - Ukraine tại Istanbul ngày 16/5 (Ảnh: EPA).
"Phía Ukraine nhận thức được lập trường của chúng tôi rằng một giải pháp cuối cùng và bền vững cho cuộc xung đột chỉ có thể thực hiện được thông qua việc loại bỏ hoàn toàn và không thể đảo ngược các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột. Chúng tôi cần các thỏa thuận và cơ chế đáng tin cậy, ràng buộc về mặt pháp lý đảm bảo lợi ích quốc gia, bao gồm an ninh và phòng ngừa khủng hoảng", bà Tatyana Dovgalenko, một quan chức Bộ Ngoại giao Nga, cho biết ngày 29/5.
Trước đó, ngày 28/5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo, Điện Kremlin đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán hòa bình tiếp theo với Ukraine vào ngày 2/6 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ông bày tỏ hy vọng tất cả các bên quan tâm đến sự thành công của tiến trình hòa bình và sẽ ủng hộ một vòng đàm phán mới.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, Nga vẫn chưa có kế hoạch tiết lộ những điều kiện mà nước này sẽ đặt ra cho lệnh ngừng bắn với Ukraine và liệu các điều khoản này có được đưa vào dự thảo bản ghi nhớ của Moscow hay không.
Ông chia sẻ: "Chúng tôi sẽ không công khai thảo luận về nội dung của các văn bản dự thảo mà các bên sẽ trao đổi. Đó là bởi các cuộc đàm phán luôn phải được tổ chức sau cánh cửa đóng kín thay vì công khai".
Đồng thời, ông cho biết thêm phía Nga đã nhanh chóng xây dựng một bản ghi nhớ, trong đó nêu rõ lập trường của Nga về mọi khía cạnh nhằm giải quyết những “nguyên nhân gốc rễ” của cuộc chiến.
Về phía Ukraine, giới chức nước này cho biết đã gửi dự thảo bản ghi nhớ cho Nga và đang chờ động thái tương tự của Moscow trước khi hai bên dự kiến nối lại đàm phán vào ngày 2/6.