1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga muốn chặn đứng dầu lậu của IS

(Dân trí) - Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc cho biết Nga đang tích cực hợp tác với Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhằm thảo ra một văn kiện để tăng cường thực thi nghị quyết 2199 với mục tiêu chặn đứng buôn bán dầu lậu của các tổ chức khủng bố.

Nga muốn chặn đứng dầu lậu của IS

 

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc, ông Vitaly Churkin, hối thúc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thảo ra một văn kiện nhằm chặn đứng buôn bán dầu lậu của các tổ chức khủng bố (Ảnh: AP)
Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc, ông Vitaly Churkin, hối thúc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thảo ra một văn kiện nhằm chặn đứng buôn bán dầu lậu của các tổ chức khủng bố (Ảnh: AP)

RIA Novosti trích dẫn Đại sứ Vitaly Churkin cho biết dự thảo nghị quyết nhằm mục tiêu chặn đứng nguồn tài chính của các tổ chức khủng bố, trong đó có từ tổ chức Hồi giáo tự xưng IS.

“Chúng tôi không hài lòng với cách mà nghị quyết 2199, vốn là sáng kiến của chúng tôi, được thực thi thời gian qua. Chúng tôi muốn đẩy mạnh cả quá trình chống buôn dầu lậu”, Đại sứ Churkin nhấn mạnh.

Đại sứ Nga còn cho biết thêm: “Chúng tôi đã thảo luận với một số đồng nghiệp về nội dung dự thảo và tôi phải nói rằng cho đến giờ không có nhiều đồng thuận được đưa ra”.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ Samantha Power cho biết Mỹ chia sẻ mục tiêu chung với Nga về vấn đề này bởi Washington cũng muốn chặn đứng huyết mạch tài chính của bọn khủng bố.

Bản dự thảo trên là bước tiếp theo của Nghị quyết 2199 do Nga đưa ra sáng kiến và được Liên hợp quốc thông qua trước đó vào ngày 12/2 năm nay nhằm chặn đứng các hợp đồng mua bán dầu lậu với các tổ chức khủng bố.

“Nghị quyết trên là phần quan trọng trong nỗ lực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc với Nga đóng vai trò tích cực để tăng cường khuôn khổ pháp lý chống lại các thách thức khủng bố từ IS và lực lượng mặt trận Jabhat al-Nusra”, Tiến sĩ Alexander Yakovenko, đại sứ Nga tại Anh phát biểu với trang mạng RT.

Ông Yakovenko cũng nhấn mạnh: “Vấn đề cấp bách là ở chỗ bọn khủng bố đã thu bộn tiền từ việc buôn bán dầu lậu hút từ Syria và Iraq”.

Nói một cách cụ thể hơn là phải cấm giao dịch tất cả các hình thức buôn bán dầu lậu với IS và tổ chức Jabhat al-Nusra. Nếu như các giao dịch với các tổ chức này bị phát hiện thì coi như là đồng lõa với khủng bố và Hội đồng bảo an sẽ trừng phạt đối với từng cá nhân hay công ty tham gia giao dịch.

Trở lại tháng 7 năm nay, Hội đồng bảo an đã hết sức quan ngại về các báo cáo buôn bán dầu lậu  với nhóm IS tại Iraq và Syria sau khi IS kiểm soát các giếng dầu tại đó.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan bị cáo buộc đứng sau buôn bán dầu lậu

Một vị tướng quân đội nghỉ hưu của Mỹ cho rằng Đại sứ Nga Churkin nên chỉ đích danh những người đứng sau giao dịch dầu lậu với IS.

Thiếu tướng quân đội đã nghỉ hưu Paul E. Vallely, người gần đây đã thuyết phục lực lượng nổi dậy tại Syria hợp tác với Nga để tiêu diệt IS, cũng đề xuất Mỹ đóng vai trò tích cực hơn nữa trong cuộc chiến tiêu diệt IS. Tướng Vallely cho rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cần bị xem là "một lực lượng đen tối" hỗ trợ cho IS thu lợi trên thị trường dầu mỏ chợ đen.

“Trong khi lực lượng nổi dậy tại miền đông Syria, nơi ẩn chứa các giếng dầu, có thể bắt tay với quân đội Nga để tiêu diệt IS. Và một trong những sáng kiến mà đại sứ Nga Churkin đưa ra đối với Hội đồng bảo an cần làm lúc này chính là (xử lý) Erdogan”, Tướng Vallely nhấn mạnh.

Tướng Vallely cho rằng ông nhìn thấy bàn tay hỗ trợ của Ankara cho thị trường chợ đen dầu mỏ ngay trên biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.

“Ông ta (Erdogan) đã liên tục hỗ trợ cho IS kể từ thời kỳ tôi còn công tác tại đó vài năm trước đây. Tôi đã gặp một số thương lái trên chợ đen dọc biên giới Syria, giáp với tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ. Erdogan thực sự là một vấn đề. Nếu tôi là đại sứ Nga Churkin thì tôi không chỉ đề xuất một việc gì đó (cần làm) đối với Hội đồng bảo an là nhằm chặn đứng nguồn tài chính của bọn khủng bố, mà còn có một hành động nào đó để phản đối Erdogan. Ông ta thực sự là “một lực lượng đen tối” ở khu vực này”, Tướng Vallely phân tích.

Vị tướng quân đội Mỹ cũng ủng hộ cho việc ném bom phá hủy các xe chở dầu của IS mà lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu triển khai gần đây. Ngoài ra buôn bán dầu mỏ qua biên giới cũng phải bị chặn đứng, theo ông.

Vũ Duy

Theo RT

 

Nga muốn chặn đứng dầu lậu của IS - 2