1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga lên tiếng việc đàm phán hòa bình với Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Điện Kremlin tuyên bố lập trường của Nga về việc đàm phán với Ukraine không thay đổi và cho đến nay Moscow vẫn không nhận được đề xuất của Kiev về cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga.

Nga lên tiếng việc đàm phán hòa bình với Ukraine - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Tass).

"Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào từ phía Ukraine về một cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bên lề bất kỳ sự kiện nào", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu tại cuộc họp báo hôm 27/10.

"Liên quan đến các cuộc đàm phán với Ukraine, lập trường của chúng tôi về vấn đề này đã được nêu rõ và không thay đổi. Chúng tôi đã lên tiếng nhiều lần ở nhiều giai đoạn khác nhau. Chúng tôi cũng đáp ứng các yêu cầu từ chính quyền Kiev về đối thoại, đàm phán, gặp mặt… và chúng tôi luôn tính đến thực tế lãnh thổ và tình hình trên thực địa. Câu hỏi không phải từ phía chúng tôi, mà là điều gì đang xảy ra với chính quyền Kiev. Họ đã rút khỏi quá trình đàm phán, họ càng cho thấy chính họ đã từ chối các cuộc đàm phán như vậy", bà Zakharova nói thêm.

Bà Zakharova cũng đề cập đến một tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 5 rằng Kiev chỉ ngồi vào bàn đàm phán sau khi giành lại toàn bộ các vùng lãnh thổ trước ngày 24/2, thời điểm Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.

"Đó là vào tháng 5, còn bây giờ giọng điệu của họ lại thay đổi. Vào ngày 30/9, ông Zelensky đã ký một sắc lệnh tuyên bố rằng không thể tiến hành các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga (Vladimir Putin). Sau đó, ông giải thích rằng Kiev được cho là đã sẵn sàng đàm phán với Nga, nhưng chỉ đàm phán với một tổng thống khác của Nga. Washington cần biết điều này, để họ không lặp đi lặp lại luận điệu rằng Nga chưa sẵn sàng cho các cuộc đàm phán", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Ông Zelensky ngày 11/10 tuyên bố "không đối thoại với Tổng thống Putin" và không có triển vọng đàm phán trong tương lai với nhà lãnh đạo Nga. Theo ông Zelensky, bất chấp mọi nỗ lực đàm phán hòa bình của Ukraine trong nhiều năm qua, Tổng thống Nga vẫn đưa ra tối hậu thư và phát lệnh tấn công Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN được phát sóng ngày 26/10, Đại sứ Nga tại Anh Andrey Kelin cũng cho biết Tổng thống Ukraine đã ban hành sắc lệnh bác bỏ khả năng đàm phán với Nga "vì ông ấy quyết định rằng không có bất cứ cuộc đàm phán nào". Tuy nhiên, ông Kelin khẳng định, "đàm phán vẫn có thể diễn ra" và Nga "sẵn sàng bất cứ lúc nào để tìm giải pháp đúng đắn cho cuộc khủng hoảng này".

Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky cho biết, phía Nga đã nhờ Tổng thống Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo gửi đến Ukraine thông điệp mong muốn "xây cầu nối" và "hàn gắn quan hệ" với Kiev.

"Tôi đã nói với ông ấy (Tổng thống Guinea-Bissau) rằng việc xây cầu nối giữa hai quốc gia đòi hỏi hạ tầng của bên này không bị bên kia tấn công. Khi ấy, các cuộc đàm phán trong tương lai mới có thể diễn ra. Sau đó, câu hỏi đặt ra là chúng tôi nên đối thoại với ai", nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Ông Zelensky cũng lưu ý thêm: "Nga còn gửi gắm một đề nghị khác đó là hàn gắn mối quan hệ... Vậy trước hết hãy ngừng phong tỏa Biển Đen".

Các cuộc hòa đàm đình trệ kể từ tháng 3. Việc Nga gần đây sáp nhập 4 vùng lãnh thổ tại Ukraine khiến căng thẳng giữa Nga với Ukraine nói riêng, với phương Tây nói chung leo thang hơn. Tổng thống Zelensky nhiều lần tuyên bố sẽ giải phóng toàn bộ lãnh thổ Ukraine.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine