1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Nga lên tiếng về "tối hậu thư" của Đức liên quan tới tên lửa Mỹ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga lên tiếng sau khi Berlin nêu điều kiện cho Moscow để ngăn kịch bản Mỹ triển khai tên lửa tầm xa trên lãnh thổ Đức.

Nga lên tiếng về tối hậu thư của Đức liên quan tới tên lửa Mỹ - 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: TASS).

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã "suy nghĩ một cách đơn giản" khi ra điều kiện cho Moscow liên quan tới tên lửa tầm xa của Mỹ. 

Trong tuần qua, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố rằng để ngăn chặn việc nước này cho phép Mỹ triển khai tên lửa tầm xa trên lãnh thổ, trước tiên Nga phải ngừng chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ông Scholz cũng bác bỏ những lo ngại rằng kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa của Mỹ có thể dẫn đến leo thang căng thẳng với Nga.

Ông giải thích, việc triển khai tên lửa của Mỹ trên lãnh thổ Đức sẽ có tác dụng răn đe, đảm bảo rằng Đức không phải đối mặt với một cuộc tấn công tiềm tàng từ đối thủ trong tương lai. 

Bình luận về thông tin trên, ông Lavrov cho biết: "Không có ai hỏi ông Scholz rằng liệu người Đức có muốn triển khai những tên lửa hay không. Khi tin tức này được công bố, ông ấy đã suy nghĩ một cách đơn giản và nói rằng ông hoan nghênh quyết định triển khai tên lửa của Mỹ tại Đức. Điều đó cho thấy ông ấy không che giấu sự thật rằng quyết định này là của Mỹ đưa ra".

Ông Lavrov nhấn mạnh, vấn đề chính ở đây không phải là việc Mỹ triển khai tên lửa trên lãnh thổ Đức và nhà lãnh đạo Đức không hiểu được lý do dẫn đến cuộc xung đột Ukraine. 

Ông Larov cho rằng, chiến dịch quân sự của Moscow nhằm mục đích "loại bỏ các mối đe dọa đối với an ninh của Nga phát sinh ở Ukraine, nơi NATO tính triển khai các căn cứ quân sự, bao gồm ở cả Biển Azov".

Ông cho hay, chiến dịch Moscow đang tiến hành cũng có mục tiêu bảo vệ người dân Donetsk và Lugansk, 2 vùng mà Nga đã sáp nhập thông qua cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi vào năm 2022.

Nga nhiều lần tuyên bố họ sẽ thực hiện đến cùng các mục tiêu đặt ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng. 

Ngày 10/7, Berlin và Washington tuyên bố Mỹ sẽ bố trí tên lửa tầm xa ở Đức từ năm 2026.

Những loại vũ khí này, bao gồm hệ thống SM-6 và Tomahawk, đã bị cấm ở châu Âu cho đến khi Washington rút khỏi hiệp ước kiểm soát vũ khí INF từ thời Chiến tranh Lạnh vào năm 2019.

Nhà Trắng cho biết "vũ khí siêu vượt âm đang phát triển" cũng sẽ được đặt ở Đức và sẽ có "tầm bắn xa hơn đáng kể so với các vũ khí trên đất liền hiện nay ở châu Âu".

Vào tháng 6, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo rằng Moscow có thể tiếp tục sản xuất các hệ thống tên lửa bị cấm trước đây trong INF để đáp trả "hành động thù địch" của Mỹ.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cảnh báo Moscow có quyền triển khai tên lửa mang đầu đạn hạt nhân nếu Mỹ tiếp tục kế hoạch triển khai tên lửa tầm xa ở Đức.

Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov cho biết kế hoạch triển khai vũ khí tầm xa mới của Mỹ ở Đức làm tăng khả năng xảy ra một cuộc chạy đua vũ trang và có thể gây ra sự leo thang không thể kiểm soát, đe dọa tới an ninh quốc tế và sự ổn định chiến lược trên thế giới. 

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine