1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phản bác tối hậu thư về đàm phán hòa bình của Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga kêu gọi các nước từ chối tham gia hội nghị về Ukraine tại Thụy Sĩ và không khuất phục trước áp lực của phương Tây về vấn đề này.

Nga phản bác tối hậu thư về đàm phán hòa bình của Ukraine - 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Tass).

"Ngoại trưởng Sergey Lavrov lưu ý rằng tình trạng bế tắc đã lan rộng ra toàn cầu vì phương Tây đang lôi kéo các quốc gia chiếm đa số trên thế giới, mong muốn hạn chế sự tương tác của họ với Nga. Ngoại trưởng kêu gọi họ không khuất phục trước áp lực của Mỹ và các nước vệ tinh, đồng thời từ chối lời mời tham gia "hội nghị thượng đỉnh hòa bình" sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày 15-16/6", Bộ Ngoại giao Nga thông báo hôm 29/5.

Ông Lavrov đã có bài phát biểu tại hội nghị bàn tròn về cuộc khủng hoảng Ukraine. Sự kiện này được tổ chức với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Nga, quy tụ hơn 70 đại sứ và nhà ngoại giao tại Moscow.

Trong bài phát biểu của mình, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nhấn mạnh, mục tiêu của hội nghị hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ không phải là "xem xét các phương án giải quyết xung đột Ukraine như đã được tuyên bố, mà là phát triển và đưa ra một tối hậu thư không thể chấp nhận được đối với Nga".

Thụy Sĩ đã mời hơn 160 phái đoàn đến dự hội nghị về Ukraine, bao gồm các nước G7, G20 và BRICS. Sự kiện dự kiến được tổ chức vào ngày 15-16/6 tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock.

Nga vẫn chưa được mời tham dự hội nghị. Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow sẽ không tham gia hội nghị về Ukraine ở Thụy Sĩ hoặc bất kỳ sự kiện nào khác về "công thức hòa bình" của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Cuối năm 2022, Tổng thống Zelensky nêu ra công thức hòa bình gồm 10 điểm, trong đó yêu cầu Nga rút hết quân, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine và bồi thường chiến tranh. Kiev coi công thức này là nền tảng cho bất cứ cuộc hòa đàm nào với Moscow nhằm kết thúc xung đột.

Tuy nhiên, Moscow cho rằng những điều kiện này là phi lý, không chấp nhận được. Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán nhưng phải dựa trên "các thực tế mới", nói cách khác là Ukraine phải thừa nhận các vùng lãnh thổ đã sáp nhập vào Nga.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố bất kỳ quyết định nào được đưa ra từ hội nghị về Ukraine tại Thụy Sĩ đều sẽ "vô hiệu".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 28/5 nói rằng, hội nghị hòa bình sắp tới do Thụy Sĩ đăng cai về cuộc xung đột Ukraine là "hoàn toàn vô ích" trong việc tìm cách giải quyết tình hình.

"Theo quan điểm của chúng tôi, hội nghị này hoàn toàn không có triển vọng… bởi vì việc tập hợp lại và thảo luận nghiêm túc về xung đột Ukraine mà không có sự tham gia của Nga là điều vô lý", ông Peskov nói.

Vào tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích hội nghị ở Thụy Sĩ. Ông nói rằng Moscow đã sẵn sàng cho một giải pháp ngoại giao, nhưng việc tổ chức các cuộc đàm phán mà không đưa ra giải pháp là "vô nghĩa".

Theo truyền thông đưa tin, lãnh đạo một số nước BRICS, đặc biệt là Brazil và Nam Phi, sẽ không tham dự sự kiện sắp tới. Theo Yury Ushakov, trợ lý của Tổng thống Nga về các vấn đề quốc tế, Trung Quốc, một thành viên lớn khác của BRICS có lẽ cũng không tham gia hội nghị ở Thụy Sĩ.

Theo truyền thông đưa tin, lãnh đạo một số nước BRICS, đặc biệt là Brazil và Nam Phi, sẽ không tham dự sự kiện sắp tới. Theo Yury Ushakov, trợ lý của Tổng thống Nga về các vấn đề quốc tế, Trung Quốc là một thành viên lớn khác của BRICS có lẽ sẽ bỏ qua cuộc họp ở Thụy Sĩ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là cũng có kế hoạch không tham gia hội nghị Thụy Sĩ để tham dự một sự kiện gây quỹ.

Theo Tass