1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga lên tiếng về khả năng đàm phán chấm dứt xung đột với Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nga vẫn sẵn sàng đàm phán với Ukraine nhằm chấm dứt xung đột, nhưng khi tình hình thay đổi, các điều kiện đi kèm cũng thay đổi, Điện Kremlin cho biết.

Nga lên tiếng về khả năng đàm phán chấm dứt xung đột với Ukraine - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

"Tất nhiên, Tổng thống (Vladimir Putin) nói rằng, Nga vẫn sẵn sàng đàm phán, nhưng tình hình thay đổi thì điều kiện cũng thay đổi", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhắc lại quan điểm mà ông Putin đã nêu trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 26/9.

Ông Peskov nhấn mạnh thêm rằng, nguyên tắc đàm phán của Nga vẫn không thay đổi. "Nhìn chung, nguyên tắc không thay đổi, chúng tôi phải đạt tất cả mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Phía Ukraine đã rút khỏi tiến trình đàm phán. Đó là lý do tại sao chiến dịch quân sự đặc biệt còn tiếp tục".

Xung đột Nga - Ukraine đã bước sang tháng thứ 8 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hòa đàm giữa hai bên bế tắc kể từ cuối tháng 3. Kiev tuyên bố chỉ đàm phán khi Nga rút toàn bộ lực lượng khỏi lãnh thổ Ukraine. Trong khi đó, Nga khẳng định, xung đột chỉ chấm dứt khi Moscow đạt mọi mục tiêu đề ra với chiến dịch quân sự đặc biệt.

Moscow cho rằng, việc phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev khiến xung đột kéo dài và có nguy cơ leo thang thành một cuộc chiến hạt nhân.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm nay cảnh báo, Moscow sẽ làm tất cả để ngăn Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân.

"Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn vũ khí hạt nhân xuất hiện ở các quốc gia thù địch với Nga như Ukraine, quốc gia đang nằm dưới sự kiểm soát của NATO. Ukraine hiểu rằng, nếu mối đe dọa đối với Nga vượt quá giới hạn nguy hiểm đã thiết lập, chúng tôi sẽ phải đáp trả. Không cần xin phép bất kỳ ai, không cần tham vấn nhiều… Bên cạnh đó, chúng tôi cũng làm mọi việc để ngăn các nước láng giềng thù địch sở hữu vũ khí hạt nhân", ông Medvedev nói.

Trước đó, ông từng tuyên bố, Moscow có thể dùng bất cứ vũ khí nào sẵn có trong kho, kể cả vũ khí hạt nhân, để bảo vệ những vùng lãnh thổ sáp nhập vào Nga.

Theo TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine