1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga kiểm soát ít nhất 50% thành trì Bakhmut

Minh Phương

(Dân trí) - Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ (ISW) đánh giá, Nga đến nay đã kiểm soát ít nhất một nửa thành phố Bakhmut của Ukraine, song Moscow khó tạo đột phá với bước tiến này.

Nga kiểm soát ít nhất 50% thành trì Bakhmut - 1

Binh sĩ Ukraine tiếp tục bám trụ ở Bakhmut lâu nhất có thể nhằm cầm chân lực lượng Nga, làm tiêu hao lực lượng của Moscow trước khi họ có thể mở rộng tấn công sang các thành phố khác (Ảnh: Reuters).

Ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tập đoàn bán quân sự Wagner, hôm 8/3 tuyên bố, các đơn vị của họ đã kiểm soát toàn bộ phía đông Bakhmut. Ông Prigozhin hôm nay tiếp tục thông báo, lực lượng Wagner kiểm soát hoàn toàn làng Dubovo-Vasilevka ở tây bắc Bakhmut.

Những tuyên bố này phù hợp với đánh giá của ISW rằng các lực lượng Ukraine đã hoàn tất việc rút khỏi khu vực này. ISW ước tính, quân đội Nga và lực lượng Wagner hiện kiểm soát ít nhất 50% thành phố Bakhmut, đồng thời dự đoán Moscow sẽ tăng cường tấn công ở khu vực tây bắc và tây nam Bakhmut để đi vòng quanh sông Bakhmutka.

Tuy nhiên, ISW cho biết, không có dấu hiệu nào cho thấy Nga có thể "nhanh chóng tận dụng thời cơ để tạo bước đột phá vượt xa hơn Bakhmut", kể cả khi họ kiểm soát hoàn toàn thành phố.

"Theo quan sát của ISW, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy quân đội Nga có lực lượng dự bị được trang bị tốt và sẵn sàng để tiến xa hơn Bakhmut. Những đơn vị Nga được theo dõi nhiều nhất ở Donbass đã tham gia vào các đợt tấn công trước đó, bao gồm cả đơn vị đổ bộ đường không đã tham gia tấn công Bakhmut hồi tháng 1".

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 8/3 cảnh báo, Bakhmut có thể sẽ thất thủ trước quân đội Nga trong những ngày tới, song việc này không có nghĩa là cuộc xung đột đã tạo được bất kỳ bước ngoặt nào.

Thành phố Bakhmut, với dân số khoảng 70.000 người trước khi xảy ra xung đột, đang phải hứng chịu cuộc giao tranh ác liệt nhất. Giới chức Nga nêu rõ, việc kiểm soát được thành phố công nghiệp này sẽ giúp Moscow có cơ hội tiến công tới các thành phố khác ở Ukraine. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng, chiến thắng này sẽ chỉ mang tính biểu tượng thay vì có thể xoay chuyển cục diện chiến trường.

Để giành quyền kiểm soát Bakhmut, các lực lượng Moscow đã chịu tổn thất nặng nề trên dọc chiến tuyến. Một quan chức NATO giấu tên đầu tuần này nói rằng, tổn thất về người của Nga ở Bakhmut gấp 5 lần của Ukraine. Giới chức Ukraine hôm 7/3 nói, Nga đã mất hơn 1.000 binh sĩ chỉ trong một ngày tham chiến.

Cả Nga và Ukraine đều ra sức tăng viện cho chiến trường để phá vỡ thế bế tắc. Kiev được cho là đã triển khai thêm 4 lữ đoàn gần Bakhmut để chặn đà tiến công của Nga từ 3 hướng đông, bắc, nam. Trong khi đó, cơ quan tình báo trực thuộc Bộ Quốc phòng Anh cho hay, quân đội Nga đã đưa khỏi kho 800 xe tăng chiến đấu chủ lực T-62 và chuẩn bị đưa số vũ khí này tới tham chiến tại Ukraine. Năm ngoái, một số xe tăng loại này đã được đưa tới Ukraine.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine