Chính quyền Trump 2.0
  1. Dòng sự kiện:
  2. Động đất mạnh tại Myanmar
  3. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Nga gợi ý cung cấp nhà máy điện hạt nhân cỡ nhỏ cho ông Musk

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức Nga hôm 27/3 nói rằng nước này có thể cung cấp một nhà máy điện hạt nhân cỡ nhỏ cho sứ mệnh lên sao Hỏa của tỷ phú, CEO SpaceX Elon Musk.

Nga gợi ý cung cấp nhà máy điện hạt nhân cỡ nhỏ cho ông Musk - 1

Ông Kirill Dmitriev, lãnh đạo Quỹ tài sản quốc gia Nga (Ảnh: Reuters).

Theo đặc phái viên hợp tác quốc tế của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, Moscow có thể thảo luận về đề xuất này với ông Musk qua hội nghị trực tuyến. Đây là lần thứ hai trong tháng này ông Dmitriev đề cập đến khả năng hợp tác với ông Musk.

Đề xuất này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi động các cuộc đàm phán với Nga nhằm khôi phục quan hệ song phương, vốn đã rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập niên do cuộc chiến Nga - Ukraine. Moscow đang tìm cách thúc đẩy hợp tác kinh tế với Washington, ngay cả khi các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga vẫn còn hiệu lực.

Ông Musk, một cộng sự thân cận của ông Trump, cho biết hồi đầu tháng này rằng tên lửa Starship của ông sẽ phóng lên sao Hỏa vào cuối năm sau, bất chấp nhiều lần thử nghiệm thất bại và sự hoài nghi từ một số chuyên gia vũ trụ về mốc thời gian đầy tham vọng của ông.

Trong một bài đăng trên X, ông Musk cho biết con người có thể hạ cánh lên sao Hỏa sớm nhất vào năm 2029, nhưng "nhiều khả năng là vào năm 2031". Ông cũng từng nói về kế hoạch xây dựng một "thành phố tự duy trì trong khoảng 20 năm" trên sao Hỏa, điều này đòi hỏi một nguồn cung cấp năng lượng ổn định.

Phát biểu tại Murmansk bên lề Diễn đàn Bắc Cực, ông Dmitriev - người cũng là lãnh đạo một quỹ thu hút đầu tư nước ngoài - cho biết Nga có thể đóng góp đáng kể cho một sứ mệnh lên sao Hỏa.

"Nga có thể cung cấp một nhà máy điện hạt nhân cỡ nhỏ cho sứ mệnh sao Hỏa và các công nghệ tiên tiến khác", ông nói.

"Chúng tôi tin rằng Nga có nhiều thứ để đóng góp cho sứ mệnh sao Hỏa, bởi chúng tôi sở hữu một số công nghệ hạt nhân có thể áp dụng", ông nói thêm, đồng thời nhấn mạnh rằng Nga coi trọng sự hợp tác với ông Musk.

Yuri Borisov, cựu lãnh đạo cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos, cho biết năm ngoái rằng, Nga và Trung Quốc đang cân nhắc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân trên Mặt Trăng vào khoảng năm 2033-2035, điều mà ông cho rằng có thể giúp hình thành các khu định cư trên Mặt Trăng trong tương lai.

Năm 2022, Nga tuyên bố sẽ bắt đầu phát triển sứ mệnh sao Hỏa riêng của mình sau khi Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) đình chỉ một dự án hợp tác do chiến sự bùng phát.

Vào ngày 15/3, ông Dmitriev nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác trong lĩnh vực không gian giữa 2 nước Nga - Mỹ "vì vinh quang của nhân loại", chứ không nên hướng tới sự hủy diệt.

"Liệu năm 2029 có thể là năm diễn ra một sứ mệnh chung Mỹ - Nga tới Sao Hỏa không, ông Elon Musk? Trí tuệ và công nghệ của chúng ta nên phục vụ cho vinh quang của nhân loại, không phải sự hủy diệt của nó", ông Dmitriev viết.

Ông cũng lưu ý rằng năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 50 năm Dự án Thử nghiệm Apollo-Soyuz, sứ mệnh không gian có người lái quốc tế đầu tiên được thực hiện chung giữa Mỹ và Liên Xô vào tháng 7/1975.

Ông Musk chưa có phản hồi về các đề xuất này.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chính quyền Trump 2.0