1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga giáng đòn chọc thủng phòng tuyến, buộc lính Ukraine đầu hàng ở Kursk

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga tiếp tục tấn công mạnh vào các vị trí của Ukraine ở tỉnh biên giới Kursk, gây thiệt hại nặng nề cho đối phương.

Nga giáng đòn chọc thủng phòng tuyến, buộc lính Ukraine đầu hàng ở Kursk - 1

Nga tiếp tục nỗ lực tiến công đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi tỉnh Kursk (Ảnh: Tass).

Trang tin quân sự Avia Pro ngày 12/10 đưa tin, quân đội Nga đã tiến hành một trong những cuộc phản công lớn nhất kể từ khi Ukraine bắt đầu chiến dịch đột kích vào tỉnh Kursk, đạt được những bước tiến đáng kể trong cuộc tấn công vào các vị trí của Ukraine ở một số khu vực tại Kursk.

Theo các phóng viên quân sự và các nhà phân tích OSINT của Ukraine, cuộc phản công của Nga bắt đầu được tăng cường từ ngày 10/10 và tác động mạnh đến hai quận Sudzhansky và Korenevsky, nơi trước đó đã bị lực lượng Ukraine tấn công.

Đòn giáng chính của Moscow được tiến hành tại khu định cư Lyubimovka, nơi theo các nguồn tin của Nga, lực lượng của họ đã phá vỡ tuyến phòng thủ của đối phương và bao vây hai tiểu đoàn Ukraine. Theo dự án phân tích Rybar, phía Kiev bắt đầu điều thêm lực lượng tới Sudzhanskoye nhằm ổn định mặt trận và giành lại quyền kiểm soát các vị trí đã mất.

Giao tranh cũng tiếp diễn tại quận Korenevsky, nơi diễn ra những trận chiến ác liệt tại khu vực Zeleny Shlyakh. Theo thông tin từ kênh Telegram "Two Majors", quân đội Nga đã chọc thủng sườn trái của lực lượng Kiev và giành được vị trí tại một số khu vực đông dân cư.

Các nhà phân tích OSINT Ukraine của dự án DeepState xác nhận những bước tiến đáng kể của quân đội Nga. Theo dữ liệu của họ, quân đội Nga đã tiến được khoảng 7km và tiếp tục nỗ lực giành được vị trí tại các khu định cư Novoivanivka và Zeleny Put.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 11/10 tuyên bố lực lượng Nga đã giành lại quyền kiểm soát hai ngôi làng ở khu vực biên giới Kursk. Ukraine tuyên bố kiểm soát khoảng 1.300km2 lãnh thổ Nga ở Kursk kể từ khi mở chiến dịch đột kích hồi đầu tháng 8.

Nga giáng đòn chọc thủng phòng tuyến, buộc lính Ukraine đầu hàng ở Kursk - 2

Một số khu vực giao tranh ở vùng Kursk của Nga (Ảnh: Kyiv Independent).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/10 thông báo, lực lượng Nga đã đẩy lùi 5 cuộc phản công của Ukraine gần Lyubimovka, Tolsty Lug và Novoivanovka ở Kursk trong 24 giờ qua. Nga xác nhận tổn thất của Ukraine ở các khu vực này trong ngày lên tới 60 quân nhân.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội của họ tiếp tục các hoạt động nhằm hạ gục và đẩy lùi lực lượng Ukraine ở Kursk. Máy bay Nga đã tấn công lực lượng Kiev gần 18 khu định cư ở tỉnh Kursk của Nga và 13 khu định cư ở tỉnh Sumy của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các cuộc tấn công của quân đội Nga buộc một số binh sĩ Ukraine phải đầu hàng ở Kursk. Phía Nga tuyên bố Ukraine đã mất hơn 400 quân, cùng 18 xe bọc thép trong ngày 12/10.

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực Kursk, Ukraine đã mất hơn 22.300 quân, 150 xe tăng, 98 xe bọc thép chở quân, 71 xe chiến đấu bộ binh, 907 xe chiến đấu bọc thép, 608 xe cơ giới, 185 khẩu pháo, 36 hệ thống pháo phóng loạt, 48 hệ thống tác chiến điện tử, 9 radar phản pháo, 3 radar phòng không, 22 thiết bị công binh cùng nhiều thiết bị quân sự khác.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 12/10 thừa nhận lực lượng Nga đã tìm cách đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi các vị trí ở Kursk, nhưng lực lượng Kiev vẫn cố gắng giữ vững các tuyến phòng thủ.

Trước đó, ông Zelensky tuyên bố cuộc tiến công của Ukraine vào Kursk nhằm chuyển hướng quân đội Nga khỏi các vị trí tiền tuyến ở miền đông Ukraine, nơi lực lượng Nga đã đạt được những bước tiến ổn định trong những tháng gần đây.

Theo Tass, Avia Pro