1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

ISW: Nga tăng tốc phản công ở Kursk trước khi cơ hội khép lại

Nguyễn Bình

(Dân trí) - ISW báo cáo, Nga đã tăng cường phản công ở Kursk vào ngày 10 và 11/10 để cố gắng đẩy lùi lực lượng Ukraine trước khi điều kiện thời tiết xấu đi hạn chế khả năng cơ động của họ trên chiến trường.

ISW: Nga tăng tốc phản công ở Kursk trước khi cơ hội khép lại - 1

Chiến sự Ukraine đang bước vào giai đoạn quyết định (Ảnh minh họa: BBC).

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho biết họ đã phân tích những báo cáo từ các nhà quan sát quân sự Nga về số lượng cuộc tấn công gia tăng và đòn phản công dữ dội của lực lượng Moscow gần một số khu vực đông dân cư ở vùng Kursk.

Đồng thời, ISW nhấn mạnh rằng, bản thân các nhà phân tích cũng chưa thấy bất kỳ xác nhận nào về cuộc tiến công được cho là của quân đội Nga (RFAF) ở quận Sudzhansky, hoặc việc lực lượng Ukraine được cho là đã tháo chạy khỏi hầu hết quận Glushkovsky vào ngày 10 và 11/10, hoặc thông tin quân đội Ukraine bị bao vây ở quận Korenevsky.

Báo cáo có đoạn: "Các cuộc phản công tăng cường của Nga có thể nhằm mục đích đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi khu vực Kursk trước khi điều kiện thời tiết xấu bắt đầu hạn chế hoạt động tác chiến của họ trên mặt trận. Giới chức Ukraine trước đó lưu ý RFAF đang đẩy mạnh các hoạt động tấn công ở Ukraine, đặc biệt là tấn công cơ giới, nhằm tận dụng đường sá và địa hình khô ráo trước khi mùa mưa làm đất mềm. Đồng thời hoạt động này của Nga nhằm chiếm lại toàn bộ khu vực Kursk".

ISW dự đoán các chỉ huy quân sự Nga có thể lo ngại điều kiện thời tiết xấu vào mùa thu năm 2024 và đầu mùa đông năm 2024-2025 sẽ khuyến khích hình thái chiến đấu theo vị trí ở khu vực Kursk và giúp lực lượng Kiev có thêm thời gian để củng cố vị trí tốt hơn.

"Các lực lượng Ukraine được củng cố tốt hơn với mạng lưới công sự rộng khắp hơn ở khu vực Kursk có thể sẽ khiến Nga gặp khó khăn hơn trong việc đẩy lùi đối phương về bên kia biên giới... Lực lượng Moscow có thể cảm nhận được rằng cơ hội đẩy đối phương ra khỏi khu vực Kursk với số lượng nhân lực và trang thiết bị mà RFAF huy động để thực hiện nhiệm vụ này đang khép lại", ISW nhận định.

ISW: Nga tăng tốc phản công ở Kursk trước khi cơ hội khép lại - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại vùng Kursk của Nga ngày 11/10. Trong đó, biên giới hai nước màu đen, khu vực gạch chéo xanh là nơi lực lượng Kiev đang nắm giữ. Moscow chiếm lại khu vực màu đỏ và các vùng màu vàng là nơi họ đang phản công (Ảnh: ISW).

ISW nhắc lại rằng, Tổng tư lệnh quân đội Aleksandr Syrsky trước đó đã tuyên bố, kể từ khi bắt đầu chiến dịch Kursk vào ngày 6/8, Moscow đã tái triển khai khoảng 50.000 quân từ các khu vực hoạt động khác đến mặt trận Kursk và bộ chỉ huy quân sự Nga có thể đang tìm kiếm giải pháp để tránh điều chuyển thêm nhân sự đến khu vực trong trường hợp sự hiện diện của Ukraine tiếp tục cho đến năm 2025.

Ông cũng nhấn mạnh, việc tái triển khai như vậy có thể làm suy yếu quân đội Nga ở các khu vực Kherson, Zaporizhia và Kharkov.

Các nhà phân tích tin rằng, bộ chỉ huy quân sự Nga có thể đang tìm cách nhanh chóng đẩy lực lượng Kiev ra khỏi khu vực Kursk nhằm giải phóng năng lực chiến đấu để tiến hành các hoạt động tấn công theo hướng Pokrovsk và ở phía tây khu vực Donetsk, nơi được ưu tiên hàng đầu của Moscow.

"Tuy nhiên, các lực lượng Nga đã không đạt được thắng lợi nhanh chóng ở khu vực Kursk kể từ khi các cuộc phản công bắt đầu vào ngày 10/9, đồng thời, việc tăng cường các cuộc phản công có nguy cơ làm cạn kiệt và suy giảm sức mạnh chiến đấu mà quân đội Nga hy vọng sẽ chuyển sang các hoạt động tấn công ưu tiên ở vùng Donetsk", ISW kết luận.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine