1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga dựng phòng tuyến Kursk kiên cố, tung lực bẻ gãy mũi tiến công Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga đã thiết lập hệ thống phòng thủ nhiều lớp, thách thức nỗ lực tiến công của lực lượng Ukraine ở tỉnh biên giới Kursk.

Nga dựng phòng tuyến Kursk kiên cố, tung lực bẻ gãy mũi tiến công Ukraine - 1

Xe tăng Nga khai hỏa (Ảnh: Tass).

"Chúng tôi đã thiết lập một số tuyến phòng thủ. Dựa trên điều này, tôi nghĩ rằng đối phương đã nhận ra rằng họ không thể tiến xa hơn qua các công sự này. Họ thậm chí không thể tiến qua phòng tuyến đầu tiên của chúng tôi, nơi chúng tôi đang hiện diện", Thiếu tướng Apty Alaudinov, chỉ huy lực lượng biệt kích Akhmat, phó Cục trưởng Cục Chính trị và Quân sự của Lực lượng vũ trang Nga, tuyên bố hôm 25/9.

Ông Alaudinov nhấn mạnh rằng, ngay cả những đơn vị mà lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng triển khai đến khu vực này cũng phải hứng chịu tổn thất nặng nề.

Theo tướng Alaudinov, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hầu hết nguồn lực mà họ có khi tiến vào vùng biên giới Kursk của Nga.

"Tôi nghĩ sẽ mất vài tháng để đẩy đối phương ra khỏi khu vực này. Tôi đã nói trước đó rằng chúng ta sẽ mất 2 đến 3 tháng và bây giờ tôi tin rằng chúng ta sẽ cần thêm vài tháng nữa", ông Alaudinov cho biết.

"Chúng ta cần tự làm rõ rằng đối phương đã mất hầu hết nguồn lực mà họ mang đến đây. Họ đã nhận ra rằng họ không thể tiến công bất kể họ hành động như thế nào", tướng Nga chỉ ra.

Ông khẳng định quân đội Ukraine không thể xây dựng được hệ thống phòng thủ nhiều lớp ở Kursk.

Trước đó, tướng Alaudinov xác nhận Ukraine bị tổn thất nặng nề khi đưa quân vào Kursk.

"Đối phương đã bị tổn thất nặng nề. Lực lượng Ukraine không còn sức để tiến lên và cố tìm cách giữ những khu vực đã chiếm được. Chúng ta đã giành lại 12 làng", ông Alaudinov nhấn mạnh.

Kyiv Post đưa tin, Ukraine tuyên bố đã mở thành công một mũi tấn công mới vào Kursk.

"Đây là hoạt động đột kích biên giới Nga thành công thứ hai kể từ khi bắt đầu chiến dịch tấn công khu vực Kursk", lữ đoàn Ukraine cho hay, nhưng không nêu rõ vị trí và thời gian đột kích thành công.

Hiện chưa có nhiều thông tin về lần đột kích thứ 2 này của Ukraine, nhưng mục đích dường như cũng giống lần đột kích ban đầu.

Theo các nhà quan sát, Ukraine đang theo đuổi chiến lược tấn công vào các kho vũ khí lớn bên trong lãnh thổ Nga nhằm chi phối cuộc phản công của Moscow ở Kursk cũng như chiến dịch tấn công ở miền Đông Ukraine.

Trong vòng 4 ngày, Ukraine tấn công 3 kho vũ khí lớn của Nga, tuyên bố phá hủy hàng chục nghìn tấn đạn dược của đối phương.

Ngoài ra, Kiev tiếp tục hối thúc đồng minh phương Tây bật đèn xanh cho phép quân đội Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tuy vậy, phương Tây vẫn khá dè dặt với đề nghị này.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, nỗ lực tiến công của Ukraine ở Kursk tiếp tục bị đẩy lùi. Quân đội Nga vẫn tìm cách vô hiệu hóa chiến dịch của đối phương ở vùng biên giới. 

Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/9 cho hay, Ukraine đã mất hơn 16.700 quân, 127 xe tăng, 61 xe tác chiến bộ binh, hơn 900 xe bọc thép các loại cùng nhiều trang thiết bị khác trong chiến dịch tấn công Kursk kéo dài gần 2 tháng.

Ukraine mở chiến dịch đột kích vào tỉnh biên giới Kursk của Nga từ ngày 6/8 và nhanh chóng kiểm soát khoảng 1.300km2 lãnh thổ tại đây. Tuy nhiên, đà tiến công chững lại sau khi Nga đưa viện binh tới và bắt đầu phản công.

Theo Tass