1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga dựng phòng tuyến kiên cố, chặn 6 mũi tấn công của Ukraine ở Zaporizhia

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga nói rằng trong 24 giờ qua, Ukraine đã mở 6 mũi tấn công vào Zaporizhia nhưng không xuyên qua được phòng tuyến của Moscow và chịu thiệt hại lớn.

Nga dựng phòng tuyến kiên cố, chặn 6 mũi tấn công của Ukraine ở Zaporizhia - 1

Vùng Zaporizhia bị tàn phá vì chiến sự Nga - Ukraine (Ảnh: Reuters).

Vladimir Rogov, quan chức thân Nga thuộc chính quyền Zaporizhia, cho biết các lực lượng Ukraine đã 6 lần cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga trong 24 giờ qua và đều không thành công.

"Trong 24 giờ qua, các lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện 6 nỗ lực tấn công nhằm xuyên phá tiền tuyến và tiến vào các vị trí phòng thủ của chúng tôi. Có 4 cuộc tấn công đã bị đẩy lùi gần Vremevka và 2 cuộc tấn công bị chặn ở phía nam thành phố Orekhov", ông Rogov nói.

Ông nói thêm, Ukraine đã không đạt được kết quả như kỳ vọng khi phản công và bị đẩy lùi với tổn thất lớn về nhân lực và vũ khí, khí tài.

"Quân đội Nga đã dùng pháo binh và máy bay để giao chiến và tấn công đối phương, cũng như lực lượng dự bị của Ukraine", ông cho hay.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Ukraine đã bắt đầu phản công và sử dụng tới nguồn lực dự trữ chiến lược. Theo ông, Ukraine đã không đạt được mục tiêu phản công trong những ngày qua.

Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.

Zaporizhia trở thành một trong những mục tiêu tấn công của Ukraine trong cuộc phản công quy mô lớn. Chuyên gia nhận định, đây là khu vực có tầm chiến lược quan trọng, vì nếu giành lại được vùng này, Ukraine có thể mở đường ra biển Azov và cắt đứt hành lang trên bộ nối Nga với bán đảo Crimea.

Ngày 8/6, Nga tuyên bố đã chặn 1.500 binh sĩ Ukraine và 150 thiết giáp xuyên qua phòng tuyến ở Zaporizhia bằng các cuộc tấn công phủ đầu.

Theo giới quan sát, nỗ lực phản công của Ukraine trong thời gian qua đã đối mặt với sự phản kháng cứng rắn của Nga trong bối cảnh Moscow thời gian qua đã gia cố công sự, xây thêm phòng tuyến vững chắc để bảo vệ những thành quả họ giành được.

Hôm 6/6, Nga nói rằng, sau 3 ngày phản công, Ukraine mất 3.700 binh sĩ, hơn 50 xe tăng, trong khi Nga mất 71 người, 210 người bị thương và 15 xe tăng bị phá hủy.

Tổ chức ISW (Mỹ) nhận định, các cuộc tấn công của Ukraine ở Zaporizhia dường như vẫn chưa giúp Kiev giành lại được lãnh thổ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 9/6 thông tin, lực lượng vũ trang nước này đang trải qua "những trận chiến rất khó khăn". Trước cuộc phản công, ông nói rằng Ukraine có thể phải trả giá để chiến thắng, đồng thời cảnh báo mức thương vong có thể lên cao.  

CNN dẫn lời 2 quan chức cấp cao Mỹ nói rằng, tại một số khu vực phía đông của chiến tuyến, Ukraine đã gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ hơn dự kiến từ Nga và chịu tổn thất nặng nề về thiết bị và nhân sự khi cố gắng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga. Theo các nguồn tin, các trận địa mìn của Nga đã khiến Ukraine mất nhiều xe bọc thép và xe tăng.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (Mỹ) nhận định, để gia cố phòng tuyến, Nga trong thời gian qua "đã thiết kế một trong những hệ thống phòng thủ lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II", nhấn mạnh rằng khu vực Zaporizhia đã được củng cố mạnh mẽ nhất.

Nga đã xây dựng một hệ thống phòng thủ phức tạp và nhiều lớp bao gồm hàng trăm km chiến hào, dây thép gai, chướng ngại vật chống tăng và các bãi mìn đặc biệt nguy hiểm, cũng như bộ binh, pháo binh và nhiều hệ thống vũ khí khác để tấn công phủ đầu khi cần.

Theo Sputnik, BI