1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine phản công, Nga giáng trả quyết liệt

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Ukraine được cho là đã tung một phần lực lượng dự bị chiến lược gồm những "nắm đấm thép" do NATO đào tạo và trang bị vào tấn công toàn tuyến phòng ngự Nga ở Zaporozhye.

Ukraine phản công, Nga giáng trả quyết liệt - 1

Tình hình chiến sự Ukraine ở phía bắc Bakhmut (Ảnh:Suriyakaymaps).

Bộ Quốc phòng Nga cập nhật diễn biến chiến sự Ukraine

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có chuyến thị sát tới chiến trường thuộc địa bàn trách nhiệm của Quân khu phía Tây. Tại đây, ông kiểm tra tình hình sẵn sàng chiến đấu cũng như công tác chuẩn bị hậu cần - kỹ thuật, thúc giục việc vận chuyển gấp vũ khí trang bị và đạn dược tới mặt trận.

Bộ trưởng Shoigu tóm tắt tình hình chiến sự: Hôm nay, Ukraine cố gắng tấn công đột phá tuyến phòng ngự, chỉ trong vòng 2 giờ các lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 30 xe tăng và 10 xe chiến đấu bộ binh của đối phương.

Cụ thể, vào lúc 1h30 sáng ngày 8/6, trên hướng Zaporozhye, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 Ukraine với khoảng 1.500 quân và 150 xe thiết giáp các loại nỗ lực đột phá tuyến phòng thủ của quân Nga, tuy nhiên họ đã bị đẩy lùi sau khi hứng chịu tổn thất lớn.

Chỉ riêng trong ngày hôm qua, 7/6, Ukraine đã mất 945 binh sĩ, 33 xe tăng, 28 xe chiến đấu bộ binh, 38 xe thiết giáp các loại, 3 tổ hợp pháo tự hành Krab cùng nhiều vũ khí trang bị khác.

Tiếp đó, người đứng đầu cơ quan thông tấn quân sự thuộc cụm quân Vostok đã thông tin chi tiết hơn về tình hình tại chiến tuyến.

Trên hướng nam Donetsk, các đơn vị tuyến đầu của cụm quân Vostok, dưới sự hỗ trợ hỏa lực của không quân và pháo binh đã khiến Ukraine tổn thất lớn, bẻ gãy các mũi tấn công của đối phương.

Các đơn vị cơ giới Nga đã phá hủy 2 xe tăng, 4 xe cơ giới và nhiều sinh lực Ukraine ở gần mỏm Vremevka. Tại phía bắc Novodonetskoye, lực lượng vũ trang Nga cũng tiêu diệt 3 xe tăng, 12 xe thiết giáp, 3 xe bán tải cùng nhiều lính Ukraine.

Trong khi đó, hỏa lực pháo binh Nga phá hủy 3 xe thiết giáp 4 xe tải cùng một số bình sĩ Ukraine gần Sovkhoz Oktyabr, tiêu diệt 1 pháo M-777 do Mỹ chế tạo gần Shakhterskoye.

UAV cảm tử Lancet đã đánh trúng 1 tổ hợp pháo tự hành Krab do Ba Lan chế tạo tại Dobrovol. Hệ thống tên lửa phòng không Tor bắn hạ 1 máy bay không người lái Furia của Ukraine.

Trên hướng Zaporozhye, hỏa lực pháo binh đã phá hủy 1 xe bán tải và sinh lực Ukraine gần Malaya Tokmachka; tập kích các vị trí của đối phương gần Malye Shcherbaki, Novoandreyevka, Stepovoye. Tổ hợp tên lửa phòng không Osa bắn hạ 3 máy bay không người lái  Valkyrie, Furia và Leleka của Ukraine.

Truyền thông phương Tây và Ukraine cập nhật diễn biến chiến sự

Ukraine phản công, Nga giáng trả quyết liệt - 2

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thị sát vùng ngập lụt sau khi đập thủy điện Nova Kakhovka bị vỡ ở Kherson ngày 8/6 (Ảnh: Reuters).

Mặc dù Kiev chưa chính thức tuyên bố chiến dịch phản công đã bắt đầu, hãng tin ABC News dẫn tuyên bố của hai quan chức Ukraine trong đó có một nguồn tin thân cận với Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết giai, đoạn hành động trong chiến dịch phản công của Ukraine đã diễn ra.

ABC News nhận định những diễn biến rõ rệt trên các mặt trận trong những giờ qua và nhiều báo cáo mới nhất cho thấy chiến sự "bùng nổ" khi giao tranh dữ dội chính thức đã bắt đầu ở Zaporozhye.

Trong khi đó, CNN dẫn tuyên bố của hai quan chức cấp cao Mỹ cho hay các lực lượng vũ trang Ukraine đã gặp phải "sự kháng cự quyết liệt" và bị tổn thất lớn khi tấn công vào tuyến phòng ngự của Nga.

Một quan chức Mỹ mô tả thêm tổn thất của Ukraine khi khẳng định có rất nhiều xe thiết giáp chở quân kháng mìn MRAP do Mỹ cung cấp bị Nga phá hủy.

Quân đội Ukraine cố gắng vượt qua hàng phòng ngự ở phía Đông Bakhmut, tuy nhiên, các lực lượng vũ trang Nga được trang bị tên lửa chống tăng, pháo cối cùng các bãi mìn dày đặc, đã chống trả dữ dội, phá hủy nhiều xe thiết giáp của đối phương.

Đầu tuần này, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết một cuộc tấn công đã "bắt đầu trên một số hướng". Bà cho biết "không chỉ ở Bakhmut, cuộc tấn công còn diễn ra trên một số hướng".

"Chúng tôi vui mừng khi giành lại được từng mét đất. Hôm nay là một ngày thành công của chúng tôi", nữ Thứ trưởng nói thêm.

Hai quan chức Mỹ cho rằng những tổn thất ban đầu dường như sẽ không ảnh hưởng tới kế hoạch tổng phản công có quy mô lớn hơn của Ukraine.

Diễn biến cụ thể trên từng mặt trận

Theo các kênh Readovka, Suriyakaymaps và Rybar, chiến sự Ukraine đang diễn ra hết sức khốc liệt.

Trên hướng Artyomovsk (Bakhmut): Quân đội Ukraine đã tấn công gần Berkhovka và gần đường cao tốc E40. Hiện giao tranh quyết liệt đang diễn ra ở gần Kleshchiyevka. Ukraine đã bị tổn thất đáng kể về người.

Trong 36 giờ qua, quân đội Ukraine được cho đã chiếm lại các vị trí mới sau khi lực lượng Nga rút lui về thị trấn Berkhovka.

Trên hướng Donetsk: Không có thay đổi đáng kể nào tại mặt trận này, giao tranh vẫn tiếp tục ở Marinka và Avdeevska. Tại khu vực Avdeevska, quân Ukraine đang cố gắng tấn công vào gần Vodyanoye và Opytnoye. Còn ở Marinka, quân đội Nga tiếp tục tiến công về phía ngoại ô phía tây thành phố.

Tình hình phía tây nam Donetsk: Quân đội Nga tái chiếm thêm các vị trí phía tây thị trấn Novodonetske và phía đông bắc thị trấn Urozhaine/Урожайне. Quân đội Ukraine vẫn còn các vị trí ở phía nam sông Shaitanka.

Ukraine phản công, Nga giáng trả quyết liệt - 3

Tình hình chiến sự Ukraine phía tây nam Donetsk (Ảnh: Suriyakaymaps).

Tình hình phía bắc thành phố Donetsk: Quân đội Ukraine chiếm lại các vị trí phía bắc Opytnoye và tiến đến vùng ngoại ô của thị trấn, nơi quân đội Nga đã bị đẩy lui.

Theo hướng Starobelsky, giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục nhằm vào các vị trí của Ukraine trong các khu rừng ở Kremennaya. Lính dù Nga sử dụng đạn dẫn đường và máy bay không người lái cảm tử để tiêu diệt phương tiện của đối phương.

Trên hướng Zaporozhye: Quân đội Ukraine đã phát động tấn công vào Malaya Tokmachka, tuy nhiên họ không thể xuyên thủng được tuyến phòng ngự, hứng chịu tổn thất nặng nề về người và vũ khí trang bị, nhất là xe thiết giáp.

Lực lượng Ukraine cũng tấn công gần Neskuchnoye, nhưng đã bị chặn lại và buộc phải rút lui sau khi tổn thất lớn. Trong đêm, các mũi xung kích Ukraine cũng tấn công vào Lobkovoe và Vasilyevka nhưng không hoàn toàn thành công.

Hiện quân Ukraine được cho là vẫn còn giữ được một số vị trí trong làng Lobkovoe, từ đây Lữ đoàn cận vệ 128 Ukraine đang cố gắng tấn công các vị trí của Nga ở khu vực gần làng Zherebyanka.

Ukraine phản công, Nga giáng trả quyết liệt - 4

Bản đồ cập nhật toàn cảnh chiến sự Ukraine ngày 8/6 (Ảnh: Readovka).

Theo kênh Rybar, chiến sự tại mặt trận Zaporozhye đang diễn ra vô cùng quyết liệt. Kể từ gần nửa đêm 8/6, đội hình của Ukraine đã cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của các trung đoàn 70 và 291 thuộc Sư đoàn súng trường cơ giới 42 và lữ đoàn đặc công 22 của quân đội Nga tại tuyến Rabotino - Verbove.

Trong suốt thời gian này, lực lượng vũ trang Ukraine chỉ có thể tiến được một chút, chiếm được một điểm cao chiến thuật trên chiến tuyến. Để giành được kết quả như vậy, Ukraine phải trả giá hơn 40 xe bọc thép, trong đó được cho là có ít nhất 4 xe tăng Leopard 2A4.

Tuy nhiên, thông tin về xe tăng Leopard 2A4 của Ukraine vẫn chưa được kiểm chứng một cách rõ ràng bởi chiến sự đang diễn ra quyết liệt tại khu vực này, trừ UAV, và không ai có thể tiếp cận được hiện trường. 

Nhờ có hệ thống phòng thủ được xây dựng tốt, quân đội Nga đã chặn thành công phần lớn các đơn vị cơ giới của Ukraine khiến họ thậm chí không thể tiếp cận tới tuyến phòng ngự đầu tiên.

Các lực lượng Lữ đoàn cơ giới 65, cũng như Lữ đoàn 47 mới thành lập trong biên chế Quân đoàn 9 thuộc lực lượng dự bị chiến lược của Ukraine đã tham gia vào các trận chiến ở phía nam Malaya Tokmachka.

Để làm phức tạp thêm việc cung cấp hậu cần kỹ thuật cho lực lượng Nga, các đơn vị của Ukraine bắt đầu chặn những con đường bằng cách đặt mìn từ tính DM-31.

Khu vực duy nhất mà Lực lượng Vũ trang Ukraine có thể tiến lên là Lobkovoe. Đây được coi là một trong những cửa mở mà Ukraine quyết giành lấy và sau đó phải giữ bằng được để tiếp tục thọc sâu hơn vào tuyến phòng ngự của Nga.

Hiện tại, quân đội Ukraine đã chịu tổn thất lớn về nhân sự và trang thiết bị, tuy nhiên, phía sau họ vẫn còn nhiều lực lượng dự bị thuộc các quân đoàn 9 và 10 và một số đơn vị khác, sẵn sàng tham chiến.

Trong đêm qua 8/6, lực lượng Không quân vũ trụ Nga đã tiến hành một đòn tập kích tên lửa vào Uman ở vùng Cherkasy. Theo các thông tin ban đầu, một trong những mục tiêu đã bị diệt là hệ thống tên lửa phòng không S-300 Ukraine.

Ukraine phản công, Nga giáng trả quyết liệt - 5

Bản đồ cập nhật toàn cảnh chiến sự Ukraine ngày 8/6 (Ảnh: Rybar).

Vẫn theo kênh Rybar, vụ vỡ đập nhà máy thủy điện Kakhovka ở vùng Kherson vẫn đang gây ra những hậu quả tại khu vực này với vùng ngập lụt rộng tới tổng cộng hơn 600km² ở cả hai bờ sông Dnieper, trong đó có tới 70% là ở bên phía do Nga kiểm soát.

Tình hình khó khăn nhất vẫn còn ở Aleshki, Gola Pristan, Korsunka và các khu dân cư khác ở hạ lưu, tuy nhiên, các nhà nghiên cứu thủy văn cho rằng mực nước sẽ giảm dần trong những ngày tới.

Ukraine tung xe tăng Leopard vào tham chiến

Kênh Zvezda TV của Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã công bố các cảnh quay về việc Nga đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine tại mặt trận Zaporozhye. Trong đó một đoàn gồm khoảng 10 xe tăng, xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu bộ binh Ukraine đã tiến vào tuyến Rabotino - Verbovoye từ Malaya Tokmachka, nhưng đã bị ngăn chặn.

Video cho thấy rất rõ một số xe cơ giới Ukraine đã bị trúng mìn, phải bỏ lại. Pháo binh và các xạ thủ tên lửa chống tăng Nga cũng tích cực đánh chặn, đánh bồi phá hủy nhiều vũ khí trang bị của đối phương.

Đáng chú ý là đã có ít nhất 2 tới 4 xe tăng Leopard 2A4 trong đoàn xe nói trên. Đây là bằng chứng khách quan đầu tiên về việc quân đội Ukraine sử dụng loại phương tiện này trên chiến trường.

Nhờ có hệ thống phòng thủ và phương pháp thiết kế bãi mìn tốt, phần lớn các đơn vị cơ giới của Ukraine thậm chí không thể tiếp cận được tuyến phòng thủ đầu tiên của quân đội Nga.

Qua video có thể thấy trên tháp pháo của một trong số các xe Leopard 2 Ukraine có một cột khói, đây có thể là bằng chứng về việc lần đầu tiên loại thiết bị này bị Nga tiêu diệt. Đồng thời, ba chiếc Leopard 2 khác, cũng đã ngừng di chuyển, rất có thể chúng đã bị trúng mìn và bị bỏ lại. Như đã nói ở trên, việc xe tăng Leopard 2 bị phá hủy vẫn chưa thể khẳng định hoàn toàn do chiến sự nóng bỏng.

Cho đến nay, chiến thuật của Ukraine là làm suy yếu phòng tuyến Nga bằng cách chấp nhận tổn thất, dùng xe tăng, xe thiết giáp làm bia đỡ đạn cố gắng xông lên chiếm các điểm cao chiến thuật quan trọng để từ đó có thể phát triển  tấn công. Ukraine rất có thể đang chuẩn bị một cuộc tấn công khác ở đâu đó trên một khu vực khác của mặt trận.

Phần lớn lực lượng thuộc quân đoàn 9 và 10 dự bị chiến lược vẫn ở tuyến 2 và tuyến 3. Hiện giờ mới chỉ có các lữ đoàn 65, 128 và 15 của Ukraine là chủ công tham gia đột kích.

Ukraine phản công, Nga giáng trả quyết liệt - 6

Bản đồ cập nhật diễn biến tại hướng tấn công chính của Ukraine ở Zaporozhye (Ảnh: Za_froht).

Quân đội Ukraine đang tiến hành các hoạt động tấn công ác liệt, nhưng vẫn còn hơi sớm để nói rằng cuộc giao tranh đã đạt đến đỉnh điểm.

Theo BQP Nga, CNN, ABC News, Readovka, Rybar, RVvoenkory
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine